Pháp luật

Đuổi đánh “đối thủ” không được, quay sang tấn công công an

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) ngày 23.1 cho biết đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

 
Lời qua tiếng lại mà mâu thuẫn chưa được giải quyết được, Hạnh gọi điện thoại cho người nhà là Đỗ Viết Hùng (SN 1973, chồng của Hạnh), Đỗ Thế Hải (SN 1972) và Nguyễn Tấn Huy (SN 1983, em ruột của Hạnh) đến hiện trường.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhận được tin báo, tổ công tác Công an phường 8, quận Tân Bình gồm các đồng chí: Đồng Tấn Khanh, Nguyễn Thanh Đức cùng 4 bảo vệ dân phố gồm các anh: Từ Hiếu Thiện, Nguyễn Tấn Hoàng, Lê Giang Vĩ, Ngô Văn Thành xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Vừa đến nơi, tổ công tác thấy Hải đang cầm một sợi dây xích (loại xích khóa xe) đuổi đánh Thịnh, Quang, nhưng cả 2 đã bỏ chạy. Không đánh được Thịnh và Quang, Hải quay hiện trường và cùng người nhà của Hạnh xông vào la hét, xô đẩy tổ công tác.

Khi tổ công tác khống chế Hải lấy lại sợi dây xích, thì bị Hải dùng tay và dây xích đánh nhiều cái vào người anh Vĩ và anh Thành; Huy cầm 1 cục gạch đánh vào người anh Vĩ và anh Thành. Thấy vậy, đồng chí Nguyễn Thanh Đức vào can ngăn thì Hùng nổ máy xe gắn máy đâm thẳng vào người, gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

>> Cảnh sát bị côn đồ rạch mặt trong quán cà phê

Theo Mạnh Đăng (An Ninh Thủ Đô)