Pháp luật

Được hoãn chấp hành án 9 tháng vì vợ bệnh và... ăn Tết

Nhậu say rồi lái xe tông chết người, ông Bùi Quang Công bị phạt tù, nhưng 9 tháng qua ông chưa chấp hành án ngày nào nhờ TAND huyện Phú Quốc cho tạm hoãn vì vợ bệnh và ăn Tết.

Được hoãn chấp hành án 9 tháng vì vợ bệnh và... ăn Tết
Dù mang bản án 9 tháng tù giam nhưng ông Công vẫn được tại ngoại - Ảnh: H.T

Ngày 29-3, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Trương Quốc Triều - chánh án TAND huyện Phú Quốc, Kiên Giang - xác nhận có ký hai quyết định tạm hoãn thi hành án đối với ông Bùi Quang Công, 51 tuổi, ngụ khu phố 5, thị trấn Dương Đông.

Ông Triều khẳng định việc ký hai quyết định hoãn thi hành án này là hợp lý, bởi quyết định tạm hoãn 6 tháng lần đầu ký trong hoàn cảnh vợ ông Công bị bệnh, ông Công là lao động duy nhất trong gia đình.

Được hoãn chấp hành án 9 tháng vì vợ bệnh và... ăn Tết - 1
Chiếc ô tô ông Công chạy tông chết ông Tuấn tối 1-6-2016. Ảnh bạn đọc cung cấp
Được hoãn chấp hành án 9 tháng vì vợ bệnh và... ăn Tết - 2
Ông Bùi Quang Công xuống xe trong tình trạng say rượu sau khi tông hàng loạt xe máy ở chợ đêm Bạch Đằng - Ảnh bạn đọc cung cấp

"Còn quyết định thứ hai ký vào thời điểm sát với tết nguyên đán Mậu Tuất, theo chủ trương nhân đạo không thể bắt người ta ngồi tù được nên ký quyết định tạm hoãn thêm 3 tháng cho ăn tết", ông Triều nói.

Ông Bùi Quang Công là người lái xe ô tô tông chết ông Doãn Tâm Hoàng Tuấn (51 tuổi, ngụ khu phố 7, thị trấn Dương Đông) vào đêm 1-6-2016 trong tình trạng say rượu.

 Theo hồ sơ vụ việc, sau khi nhậu với bạn ở thị trấn Dương Đông vào tối 1-6-2016, ông Công lái ô tô về nhà thì va chạm với nhiều xe máy ở khu vực chợ đêm Bạch Đằng, nay là chợ đêm Phú Quốc.

Người dân xung quanh ngăn cản nhưng ông này không dừng lại để xử lý hậu quả mà cho ôtô chạy tiếp. Đến đường Hùng Vương, xe của ông Công lấn qua phần đường bên trái và tông chết người chạy xe máy là ông Doãn Tâm Hoàng Tuấn. Sau tai nạn nghiêm trọng này, ông Công xuống xe rồi đi về nhà.

Ngày 17-1-2017, TAND huyện Phú Quốc tuyên phạt ông Công 9 tháng tù. Ông Công kháng cáo xin hưởng án treo. Phía bị hại cũng kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm tăng mức án.

Hơn 5 tháng sau đó, ngày 26-6-2017 TAND tỉnh Kiên Giang xử phúc thẩm bác kháng cáo của cả hai bên, tuyên y án sơ thẩm. Ngoài án tù, Công còn bị HĐXX buộc bồi thường cho nạn nhân 560 triệu đồng.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông Công đang là giám đốc Công ty TNHH Bảo Quân có trụ sở tại huyện Phú Quốc.

Hiện tại bị án Bùi Quang Công vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường, chưa chấp hành án.

Theo Hoàng Trung (Tuổi Trẻ)