Pháp luật

Dùng vải màn siết cổ vợ đến chết sau mâu thuẫn

Tức giận vì trước đó bị vợ dọa chém, Nghĩa đã lợi dụng lúc vợ mất cảnh giác khi chuẩn bị đi ngủ, dùng tay bóp cổ sau đó dùng vải màn siết cổ cho đến khi vợ chết.

Chiều 28/5, Ông Nguyễn Tấn Hùng - Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng làm 1 người tử vong.

Nạn nhân là Châu Thị Kiều Oanh (ngụ ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông).

Thông tin từ báo Ấp Bắc (Tiền Giang) cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 27/5, bà Võ Thị Mỹ (sinh năm 1966, ngụ ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh) về nhà thì bất ngờ phát hiện con trai là Huỳnh Trọng Nghĩa (tên thường gọi là Nhân, sinh năm 1987, ngụ cùng địa chỉ) dùng vải màn siết cổ vợ là chị Châu Thị Kiều Oanh đến chết.

Dùng vải màn siết cổ vợ đến chết sau mâu thuẫn
Ảnh minh họa

Sự việc ngay lập tức được bà Mỹ trình báo lên cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Theo báo Nông Nghiệp đưa tin, ngày 27/5, vợ chồng Nghĩa và Oanh có tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt. Một lúc sau, giữa chị Oanh và Nghĩa có xảy ra mâu thuẫn nên lớn tiếng cự cãi. “Giận cá chém thớt”, Chị Oanh quay sang chửi bới, đánh đập con nên Nghĩa vào can ngăn. Trong cơn tức giận, chị Oanh hăm dọa chém Nghĩa.

Lợi dụng lúc chị Oanh mất cảnh giác khi chuẩn bị đi ngủ, Nghĩa đã dùng tay bóp cổ và lấy vải màn siết cổ chị Oanh cho đến chết.

Gây án xong, Nghĩa đến Công an xã Phú Thạnh tự thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo Yến Nguyễn (Saostar.vn)