Pháp luật

Dùng súng bắn vào xe ô tô 'dằn mặt' sau va chạm giao thông

Sau va chạm giao thông trên Quốc lộ 1A, 2 thanh niên đi xe máy đã đuổi theo từ Nghệ An ra tới Thanh Hóa, dùng súng bắn vào chiếc xe ô tô mang BKS tỉnh Hưng Yên để “dằn mặt”.

Ngày 5-4, Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ Hoàng Trung Cường (SN 1991) và Lưu Xuân Lĩnh (SN 1984, cùng ngụ thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) về hành vi sử dụng súng hơi bắn vào xe ô tô mang BKS 89C-110.79 để giải quyết mâu thuẫn sau va chạm giao thông.

Trước đó, vào ngày 31-3, anh Lê Văn Hùng (SN 1985) và Lê Văn Thành (SN 1990, ngụ huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe tải mang BKS 89C-110.79 đi từ Nghệ An ra Hà Nội.

Dùng súng bắn vào xe ô tô 'dằn mặt' sau va chạm giao thông
Ảnh minh họa.

Khi qua địa bàn xã Quỳnh Thiện (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), xe ô tô va chạm với xe máy mang BKS 37N1-646.45 do Cường điều khiển, chở theo Lĩnh.

Sau khi va chạm, 2 bên có lời qua tiếng lại, Cường và Lĩnh đã lấy 1 khẩu súng hơi (nén khí) đuổi theo xe ô tô của anh Hùng và anh Thành. Khi đến địa phận xã Trúc Lâm (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), Lĩnh ngồi sau dùng súng bắn 1 phát vào buồng lái xe ô tô.

Rất may, vụ nổ súng chỉ khiến cửa xe bên phải bị vỡ, hai anh Hùng và Thành không bị thương.

Công an huyện Tĩnh Gia đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ Cường và Lĩnh, đồng thời thu giữ khẩu súng hơi để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)