Pháp luật

Dừng nghe bên đường cũng bị giật điện thoại

Anh Lạc đang dừng lại trả lời điện thoại bên lề đường thì có 2 thanh niên trờ đến, tên ngồi sau xuống xe giật điện thoại rồi nhảy lên xe cho đồng bọn chở đi.

Anh Lạc đang dừng lại trả lời điện thoại bên lề đường thì có 2 thanh niên trờ đến, tên ngồi sau xuống xe giật điện thoại rồi nhảy lên xe cho đồng bọn chở đi.

Theo lời khai ban đầu, lúc 19 giờ ngày 14-10, anh Từ Gia Lạc (21 tuổi) đang lưu thông trên đường bỗng có điện thoại nên tấp vào lề đường Hiền Lương (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) để trả lời.

Một người đang sử dụng điện thoại bên lề đường thì bị cướp giật xảy ra vào tháng 8-2016, tại quận Tân Phú.
Một người đang sử dụng điện thoại bên lề đường thì bị cướp giật xảy ra vào tháng 8-2016, tại quận Tân Phú
 

Lúc này Sơn chở Đạt đi ngang qua nên nổi lòng tham, muốn cướp giật điện thoại. Cả hai quay đầu xe lại tiếp cận anh Lạc. Khi đến gần, Đạt xuống xe bước đến gần giật điện thoại rồi nhảy lên xe để Sơn chở đi.

Nhiều người chứng kiến bất bình trước hành động táo tợn này nên đã truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, Sơn đã tông vào lề đường khiến cả hai té ngã và bị người dân bắt giữ.

Theo L.Phong (Nld.com.vn)