Pháp luật

Dựng lều sống trong rừng để đi cướp

Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, từ 10h25’ đến 11h30’ ngày 15-11, Nguyễn Đức Vinh đã liên tiếp thực hiện 3 vụ cướp giật tại Đà Lạt.

Dựng lều sống trong rừng để đi cướp
Căn lều đối tượng dựng lên để ở

Ngày 17-11, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vẫn đang tiếp tục làm việc với Nguyễn Đức Vinh (32 tuổi), ngụ tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản của nhiều du khách trên địa bàn TP Đà Lạt.

Theo kết quả điều tra bước đầu, cách đây khoảng 10 ngày, Nguyễn Đức Vinh từ TP Hồ Chí Minh lên Đà Lạt vào khu vực rừng thông thuộc hồ Tuyền Lâm dựng lều sống theo dạng “phượt thủ”. Hằng ngày đối tượng này dùng xe máy chạy lên trung tâm Đà Lạt để thực hiện cướp giật tài sản của người dân và du khách.

Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, từ 10h25’ đến 11h30’ ngày 15-11, Nguyễn Đức Vinh đã liên tiếp thực hiện 3 vụ cướp giật tại Đà Lạt.

Từ trình báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12h cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an phường 3, TP Đà Lạt phát hiện, bắt giữ Nguyễn Đức Vinh khi đang trên đường chạy về căn lều ở khu vực hồ Tuyền Lâm.

Tại cơ quan Công an, đối tượng này còn khai nhận trước đó cũng đã thực hiện thành công 3 vụ cướp giật khác trên các tuyến đường ở Đà Lạt.

Theo cơ quan điều tra, Vinh có 1 tiền án về tội cướp tài sản và thụ án 6 năm tù giam, ra tù năm 2011.Hiện Công an Đà Lạt đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Dựng lều sống trong rừng để đi cướp - 1
Đối tượng Nguyễn Đức Vinh

Theo Khắc Lịch (CAND Online)