Pháp luật

Du học sinh cướp tiền ở Hà Tĩnh được giảm án tù

Xác định Kiên ăn năn, tuổi còn trẻ, cần tạo điều kiện để sửa sai, tòa giảm án từ 7 năm tù xuống 5 năm 6 tháng cho anh ta.

Ngày 25/12, TAND Hà Tĩnh mở phiên phúc thẩm xét xử Lê Đình Kiên (29 tuổi, trú phường Thạch Linh) về tội Cướp tài sản.

Tại phiên xử, tòa xác định Kiên có tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, tuổi đời còn trẻ, có học thức, cần tạo điều kiện để bị cáo chuộc lại lỗi lầm, nên tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam, giảm một năm 6 tháng so với phiên sơ thẩm.

Du học sinh cướp tiền ở Hà Tĩnh được giảm án tù
Bị cáo Kiên tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Đức Hùng

Theo cáo trạng, khoảng 2h ngày 9/5, Lê Đình Kiên (29 tuổi, trú phường Thạch Linh) trèo qua hàng rào căn biệt thự, đột nhập nhà chị Trần Hà Quy (khu đô thị Sông Đà, phường Trần Phú) để trộm tài sản.

Không vào được bên trong, đợi đến 5h cùng ngày khi người giúp việc mở cửa, Kiên xông tới dùng dao khống chế, yêu cầu dẫn lên tầng hai. Anh ta vào phòng của nữ gia chủ, ép mở két đưa tiền.

Lấy được 75 triệu đồng, phát hiện trong két có sổ tiết kiệm, Kiên yêu cầu chị Quy sáng hôm đó xin nghỉ việc, ra ngân hàng rút tiền mang về. Tránh việc chị Quy báo cảnh sát, Kiên ép phải liên tục gọi qua Face Time, trên đường đi phải quay video gửi về. Anh ta dọa nếu không làm theo sẽ "xử lý" bốn con tin đang ở nhà gồm: hai con, bố chồng (khoảng 60 tuổi) và người giúp việc.

Đến một ngân hàng tại Hà Tĩnh, chị Quy bí mật báo cho bố là thiếu tướng Trần Công Trường (Phó chánh Văn phòng Bộ Công an). Tướng Trường đang ở Hà Tĩnh nên gọi thêm hai công an tới nhà con gái bắt tên cướp.

Du học sinh cướp tiền ở Hà Tĩnh được giảm án tù - 1
Bị cáo Kiên và mẹ ôm nhau khóc trong phiên sơ thẩm. Ảnh: Đức Hùng

Tại phiên xử sơ thẩm mở hồi tháng 10 tại TAND thành phố Hà Tĩnh, Kiên khai do bố mẹ hay mâu thuẫn nên rất buồn phiền. Nhiều lần khuyên can không được, anh ta nảy sinh ý định trộm tài sản, đưa mẹ đến một nơi thật xa, thuê phòng trọ sinh sống.

Nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, cần xử lý nghiêm để răn đe, HĐXX tuyên phạt Kiên 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Vài tuần sau Kiên làm đơn kháng cáo gửi lên TAND Hà Tĩnh, trình bày bản án quá nặng, mong được giảm nhẹ để sớm về làm lại cuộc đời, chăm sóc mẹ già.

Kiên là du học sinh ở Trung Quốc, thời điểm gây án đang trong thời gian chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành kinh tế.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)