Pháp luật

Dụ gái bán dâm vào khách sạn chích điện cướp vàng

Sau khi "mây mưa" cùng gái bán dâm, Sinh lấy roi điện dí liên tiếp vào người nạn nhân để cướp tài sản. Công an TP HCM đã bắt nghi can.

Sau khi "mây mưa" cùng gái bán dâm, Sinh lấy roi điện dí liên tiếp vào người nạn nhân để cướp tài sản. Công an TP HCM đã bắt nghi can.

Trước đó, chiều 22/4, Sinh từ quê lên TP HCM mua một roi điện. Anh ta tìm một gái bán dâm để vui vẻ với giá 500.000 đồng. Nghi can yêu cầu cô gái đến khách sạn ở trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10) để “hành sự”.

Du gai ban dam vao khach san chich dien cuop vang hinh anh 1

Trương Quốc Sinh tại cơ quan công an. Ảnh do công an cung cấp

Khi gái bán dâm đang phục vụ khách thì Sinh dùng roi điện chích vào người rồi nói “tao là cướp, mày đưa hết tiền vàng”. 

Nghe vậy cô gái liền kêu cứu, nhưng sợ bị giết nạn nhân vẫn tháo trang sức đưa cho tên cướp.

Trong lúc bị hại đang tháo bông tai đưa cho Sinh thì nhân viên khách sạn lên gõ cửa khi nghe kêu cứu. Cô gái van xin tên cướp để mình ra mở cửa nói với nhân viên khách sạn là "không có gì" nên tên cướp đồng ý. Khi ra mở cửa, cô gái phóng chạy ra ngoài và tri hô “cướp cướp”.

Ngay lập tức, Sinh chốt cửa phòng cố thủ bên trong. Nhân viên khách sạn gọi cảnh sát tới phá cửa khách sạn, khống chế bắt tên cướp đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, nghi can khai nhận hành vi phạm tội. Sinh cho biết, mới từ quê Vĩnh Long lên TP HCM để tìm việc làm. Sau đó nghi can nảy sinh ý định dụ gái bán dâm đi “vui vẻ” để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Theo Khánh Trung (Zing.vn)