Pháp luật

Đốt pháo dịp giao thừa, 33 người ăn Tết ở đồn công an

Từ đêm giao thừa Mậu Tuất đến mùng 2 Tết, Công an 2 huyện Lộc Hà và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 33 đối tượng nổ pháo.

Các đối tượng nổ pháo trong dịp tết trên địa bàn huyện Lộc Hà được triệu tập đến tại cơ quan điều tra.

Đốt pháo dịp giao thừa, 33 người ăn Tết ở đồn công an

Để ngăn chặn tình trạng đốt pháo trong dịp Tết, Công an huyện Lộc Hà đã phối hợp chính quyền địa phương cho toàn thể người dân trên địa bàn ký cam kết không buôn bán, sử dụng pháo nổ trong dịp Tết.

Ngoài công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng đã ra quân phát hiện bắt giữ các đối tượng đốt pháo. Trong khoảng từ 0 giờ ngày mùng 1 Tết đến ngày mùng 2 (tức ngày 16 – 17.2 dương lịch), lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân trên địa bàn 13 xã, xử lý các đối tượng đốt pháo trong dịp tết.

Quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 26 đối tượng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa.

Tại địa bàn huyện Can Lộc, tình trạng nổ pháo trong dịp tết đã giảm hẳn so với năm 2017, thế nhưng lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng sử dụng pháo trong dịp Tết.

Hiện lực lượng chức năng thu giữ một số tang vật có liên quan, tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Anh Tấn (Baohatinh.vn)