Pháp luật

Đột nhập nhà thiếu tá công an, trói vợ rồi cướp của giữa ban ngày

Đối tượng bịt mặt đội mũ bảo hiểm xông vào nhà thiếu tá công an, trói và đấm gãy răng, bóp cổ vợ thiếu tá rồi cướp hơn 10 triệu đồng và tẩu thoát. 

Đối tượng bịt mặt đội mũ bảo hiểm xông vào nhà thiếu tá công an, trói và đấm gãy răng, bóp cổ vợ thiếu tá rồi cướp hơn 10 triệu đồng và tẩu thoát. 

dot nhap nha thieu ta cong an, troi vo roi cuop cua giua ban ngay hinh anh 1

Nạn nhân bị trói và cướp hơn 10 triệu đồng. Ảnh minh họa

Theo đó, khoảng 14h ngày 25.8, chị Diệp Thị Thanh Thu (ngụ ấp 1A, xã An Thạnh) - chủ tiệm cầm đồ Thanh Thu tiếp một thanh niên lạ mặt, đội mũ bảo hiểm, mặc quần màu xám và áo khoác màu xám, bên trong mặc áo màu đỏ (trạc chừng trên 30 tuổi) đến để cầm tài sản.

Thanh niên này đi một chiếc xe máy dựng ngoài đường tỉnh 830. Trong lúc làm thủ tục giao nhận thì bất ngờ đối tượng lách vào cánh cửa áp sát chị Thu. Sau đó đối tượng dùng tay liên tiếp đấm vào mặt chị Thu và khống chế, lấy dây thừng buộc hai tay chị Thu vào xe máy dựng trong nhà.

Sau đó đối tượng lấy một chiếc vớ (tất) nằm sẵn trên nền nhà nhét vào miệng chị Thu và đeo găng tay phá cửa tủ, lục lọi các đồ đạc trong nhà chị Thu  và lấy đi hơn 10 triệu đồng tiền mặt rồi ra xe máy đậu phía trước tẩu thoát theo hướng đường tỉnh 830 về hướng huyện Đức Hòa. 

Chị Thu là vợ của thiếu tá L.T.A đang công tác tại Trường giáo dưỡng Long Hòa, đóng tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (trực thuộc Tổng cụ VIII Bộ Công an). Thời điểm bị cướp thiếu tá A đang đi công tác không có nhà. Theo thiếu tá L.T.A, vợ anh bị đánh gãy 1 răng. Hiện gia đình đã trích xuất camera, cung cấp cho Công an huyện Bến Lức.

Theo Phương Dung (Dân Việt)