Pháp luật

Đột nhập nhà hàng xóm trộm tiền, vàng

Thấy hàng xóm đi vắng, Doanh cậy cửa sổ chui vào, dùng búa đinh phá két sắt khoắng sạch tiền, vàng và đôla.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) vừa khởi tố, tạm giam  Đặng Văn Doanh (47 tuổi, trú xã Vũ Ninh, Kiến Xương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đột nhập nhà hàng xóm trộm tiền, vàng
Nghi can Đặng Văn Doanh bị Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) tạm giam để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CTV

Trước đó hai ngày, Công an huyện tiếp nhận trình báo của gia đình ông Sơn (hàng xóm với Doanh) về việc cửa nhà bị kẻ gian cậy phá, lấy đi toàn bộ tiền, vàng và đôla Mỹ để trong két sắt với giá trị hơn 200 triệu đồng.

Nhà chức trách xác định ông Đặng Văn Doanh là nghi can vụ trộm. Ông Doanh khai, biết gia đình hàng xóm dành dụm được tiền, vàng để ở nhà nên nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Chiều 13/11, nhân lúc vợ chồng hàng xóm đi vắng, Doanh mang cây búa đinh bậy cửa sổ chui vào lục soát đồ đạc, sau đó phá két sắt lấy đi tiền, vàng và đôla Mỹ, rồi mang về nhà cất giấu.

Từ lời khai của đạo chích, công an đã thu hồi toàn bộ tài sản, trả lại cho gia đình bị hại.

Theo công an huyện Kiến Xương, Đặng Văn Doanh gây án trong thời gian được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ ngày hầu tòa về hành vi đánh bạc.

Theo Giang Chinh (VnExpress.net)