Pháp luật

Đồng Nai: Bị tát, nam thanh niên dùng dao đâm chết người

Bực tức vì bị tát vào mặt, nam thanh niên chạy ra cốp xe lấy dao đâm chết người bạn làm chung rồi bỏ trốn. Trong đêm, lực lượng công an đang truy bắt nghi can gây ra vụ việc.

Bực tức vì bị tát vào mặt, nam thanh niên chạy ra cốp xe lấy dao đâm chết người bạn làm chung rồi bỏ trốn. Trong đêm, lực lượng công an đang truy bắt nghi can gây ra vụ việc.

Người dân địa phương theo dõi vụ việc. Ảnh : N.Đ.N

Ngày 11/9, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Tấn Thời (25 tuổi) để điều tra về hành vi "Giết người". 

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Minh (28 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, Thời và anh Minh cùng làm cơ khí tại một công ty ở huyện Nhơn Trạch. Khoảng 18h cùng ngày, cả hai đi nhận tiền lương thì phát sinh mâu thuẫn nên dẫn tới cự cãi lớn tiếng với nhau.

Lúc này, anh Minh bực tức nên đã dùng tay tát vào mặt Thời một cái. 

Bị tát, Thời chạy ra mở cốp xe máy lấy 1 con dao Thái Lan vào đâm Minh một nhát. Sau đó Minh bỏ chạy được khoảng 20 mét thì ngã quỵ và chết ngay sau đó. Gây án xong, nam thanh niên tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt đối tượng Thời.

Theo Minh Toàn (Soha/Trí Thức Trẻ)