Pháp luật

Đối tượng truy sát 12 người thương vong ở Bạc Liêu có tiền sử tâm thần

Trước khi dùng hung khí chém 1 người chết, 11 người bị thương, Khêl có hành vi đập phá đồ đạc trong nhà.

Đối tượng truy sát 12 người thương vong ở Bạc Liêu có tiền sử tâm thần
Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 25/7, Công an Bạc Liêu vẫn đang tạm giữ Thạch Sà Khêl (còn gọi Sà Khên, 35 tuổi, ngụ xã Hưng Hội) để điều tra hành vi Giết người. Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an cho biết đối tượng Khêl có tiền sử bị bệnh tâm thần.

Trước khi xảy ra vụ việc, Khêl có hành vi đập phá đồ đạc trong nhà. Sau đó, anh ta cầm dao rượt chém nhiều người trên địa bàn ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội.

Đến sáng nay, cơ quan công an bước đầu làm việc với nghi phạm, dù đã tỉnh táo nhưng anh ta vẫn chưa nhớ hành động của mình. Công an đang thực hiện thủ tục tố tụng để xử lý theo đúng pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Vĩ, Bí thư Đảng uỷ xã Hưng Hội (Vĩnh Lợi) cho biết, tính 12h cùng ngày đã có 3 người tử vong trong vụ truy sát. 3 nạn nhân gồm bà Hồ Thị Trâm (81 tuổi), cháu Hồ Bích Ngọc (11 tuổi) và bé Dương Tú Quyên (7 tháng tuổi).

Đối tượng truy sát 12 người thương vong ở Bạc Liêu có tiền sử tâm thần - 1
Các nạn nhân đang được các bác sĩ tích cực cấp cứu tại bệnh viện.

Như đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 24/7, nam thanh niên ngụ tại ấp Đay Tà Ni (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu ) nghi ngáo đá đã dùng dao bầu chém 1 người chết tại chỗ.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn tiếp tục dùng dao truy sát khiến hàng chục người ở địa phương bị thương nguy kịch.

"Tôi đang ngồi trong nhà thì thấy thanh niên vác dao bầu bất ngờ chém tới tấp vào một người dân, tôi truy hô rồi vào can ngăn cũng bị đối tượng chém trọng thương", một nhân chứng kể.

Nhận được tin báo, nhà chức trách có mặt bắt giữ đối tượng, đồng thời đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo Viết Dũng (Soha/Trí Thức Trẻ)