Pháp luật

Đối tượng truy nã bị bắt khi đi dự đám cưới

Ngày 11-12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt đối tượng trốn truy nã Nghiêm Khải Hoàn, 31 tuổi, trú tại phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, kẻ đã có 2 tiền án, bị truy nã về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 11-12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt đối tượng trốn truy nã Nghiêm Khải Hoàn, 31 tuổi, trú tại phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, kẻ đã có 2 tiền án, bị truy nã về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Trước đó, ngày 13-6 lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh Phạm Văn Thái (trú tại thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà), Nghiêm Khải Hoàn đã mượn chiếc xe mô tô biển kiểm soát 28F1-2673 của anh Thái nói là đi có việc, hứa sẽ trả lại ngay.

Đối tượng truy nã bị bắt khi đi dự đám cưới
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên sau đó, Hoàn đã đưa chiếc xe này cho anh Phạm Văn Chi (trú tại thôn Bình Nguyên) để làm tin và vay anh Chi số tiền 3 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 24-6, Hoàn mượn của anh Nguyễn Văn Ninh (trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Bình) xe mô tô biển kiểm soát 14M1-05020, sau đó mang xe đi cầm cố, lấy số tiền gần 7 triệu đồng để ăn tiêu và bỏ trốn.

Sau khi điều tra làm rõ về hành vi phạm tội của Nghiêm Khải Hoàn, ngày 05-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà đã ra quyết định truy nã đối với Hoàn về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xác minh được biết, năm 2006 Nghiêm Khải Hoàn phạm tội “hủy hoại tài sản”, bị Tòa án nhân dân huyện Đầm Hà tuyên phạt 9 tháng tù giam; năm 2010, Hoàn là đồng phạm trong vụ án “giết người” bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 7 năm tù giam. Tuy nhiên sau thời gian chấp hành hình phạt tù, Hoàn không tu chí làm ăn, vẫn giữ thói ăn chơi lêu lổng, thường xuyên vay nợ nhiều người và tiếp tục phạm tội.

Sau khi chiếm đoạt 2 chiếc xe máy, Hoàn bỏ trốn khỏi nhà. Lang thang ở nhiều nơi, lúc bị truy nã gắt gao hắn đã trốn lên rừng ẩn náu, đến khi về dự lễ cưới một người bạn tại thị trấn Đầm Hà thì bị bắt.

Theo Nguyễn Khánh (CAND Online)