Pháp luật

Đối tượng dùng lựu đạn, súng cố thủ là tay 'anh chị bất hảo'

Đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1987, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) có nhiều tiền án, tiền sự. Tại địa phương Trung được biết tới là dân “anh chị bất hảo”.

Liên quan tới vụ nhóm đối thủ dùng lựu đạn, súng, dao cố thủ trong xe ô tô nhiều tiếng đồng hồ liền, sau khi bắt giữ được các đối tượng, công an thu giữ được 9 kg ma túy đá cùng 2.000 viên thuốc lắc. 

Riêng đối tượng Nguyễn Thành Trung - cầm lựu đạn, súng, dao cố thủ trong xe. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết: “Nguyễn Thành Trung là con nghiện lâu năm. Trung đã có gia đình nhưng hai vợ chồng đã ly dị sau khi Trung đi tù 10 năm về án ma túy. Trung mới ra tù thời gian gần đây. Sau khi ra tù Trung cũng đi khỏi địa phương. Theo ông Anh, con gái của Trung được ông bà nội nuôi”.

Đối tượng dùng lựu đạn, súng cố thủ là tay 'anh chị bất hảo'
Chiếc xe Trung cùng 1 nghi can sử dụng cố thủ bên trong.

Riêng đối tượng Nguyễn Hữu Phước ( trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) mở cửa xe tẩu thoát nhưng không qua mắt được công an. Đến 9h30 phút sáng nay (16.2), sau nhiều giờ lẩn trốn với sự truy đuổi, phong tỏa tất cả các tuyến đường, biết không thể trốn nên đối tượng Phước đã ra đầu hàng tại khu vực Trại Lợn, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Nói về nhân thân của đối tượng Nguyễn Hữu Phước, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Khánh Tùng – Trưởng công an phường Kỳ Trinh cho biết: “đối tượng Phước là con thứ 2 trong gia đình, Phước vừa mới được xóa án tích về tội cướp. Trên địa bàn, Phước thuộc diện ăn chơi lêu lổng, không nghề nghiệp”.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 15h ngày 15.2, tại địa bàn xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng đi xe ôtô có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng đã điều khiển cho xe chạy với tốc độ cao, bỏ trốn theo hướng về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Khi xe chạy đến ngã tư giao đường liên xã Lâm - Giang thì bị lao xuống ruộng. Lúc này, một số đối tượng ôm súng cố thủ dưới cống nước.

Đối tượng dùng lựu đạn, súng cố thủ là tay 'anh chị bất hảo' - 1
Đối tượng Nguyễn Thành Trung buông súng, lựu đạn đầu hàng.

Ngay lập tức, hàng trăm chiến sỹ cảnh sát đã được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã gồm: Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, thị trấn Phố Châu để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, công an đã cho di tán một số nhà người dân gần khu vực nhóm đối tượng đang cố thủ.

Sau đó, 1 đối tượng đã ra đầu thú, đối tượng còn lại là Nguyễn Thành Trung đã cố thủ trong xe cùng hàng nóng. Đến khoảng 19h15, Nguyễn Thành Trung đã khóa lựu đạn, buông súng... đầu hàng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Quỳnh Nga (Dân Việt)