Pháp luật

Đối tượng cứa cổ nữ chủ tiệm cắt tóc ở Thái Nguyên sa lưới

Một chủ tiệm cắt tóc trên địa bàn thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) bất ngờ bị cứa cổ gây nguy hiểm tới tính mạng...

Nạn nhân của sự việc là chị Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1982, chủ tiệm tóc trên địa bàn xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên). Chị Anh bị một đối tượng cứa cổ tại quán cắt tóc của chị vào sáng 2.11, khiến chị bị một vết thương dài khoảng 10cm.

Sáng nay (3.11), thông tin từ ông Nguyễn Văn Giáp - Bí thư xã Tiên Phong - cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ được đối tượng gây án. Bước đầu xác định, danh tính nghi phạm gây ra vụ việc trên là Tạ Quang Trường (SN 2001, gần nhà nạn nhân).

Về diễn biến vụ việc, theo lãnh đạo xã Tiên Phong, sáng 2.11, chị Anh có nói chuyện với một đối tượng lạ mặt tại quán cắt tóc của mình.

Đối tượng cứa cổ nữ chủ tiệm cắt tóc ở Thái Nguyên sa lưới
Nạn nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 91.

Chủ tiệm cắt tóc bất ngờ bị thanh niên trên dùng dao cứa vào cổ gây ra một vết thương lớn. Đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó.

Bị thương bất ngờ, người phụ nữ sinh năm 1982 này chạy ra khỏi quán và kêu cứu. Chị Anh được đưa đến bệnh viện với vết cứa ở cổ dài khoảng 10cm, đứt khí quản, rách tĩnh mạch cảnh bên trái và kèm theo một số dấu hiệu như mạch nhanh, huyết áp tụt, suy hô hấp...

Sau khi được cấp cứu, hiện nữ chủ tiệm cắt tóc này đã qua cơn nguy kịch.

Cũng theo thông tin từ ông Giáp, đối tượng Trường đang được tạm giữ để phục vụ điều tra vụ án.

Theo H.N (Dân Việt)