Pháp luật

Đòi 'quan hệ' không được, đánh chết bạn gái mới quen rồi hiếp dâm

Đưa bạn gái mới quen qua mạng xã hội ra bờ mương gần nhà chơi rồi đòi quan hệ tình dục, bị từ chối, Thực cầm gạch đánh chết bạn gái, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm, đẩy xác nạn nhân xuống mương phi tang.

Sáng ngày 27-3, TAND tỉnh Hà Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thực (SN 1984, ngụ xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội "Giết người và Hiếp dâm". 

Đòi 'quan hệ' không được, đánh chết bạn gái mới quen rồi hiếp dâm
Bị cáo Nguyễn Văn Thực tại phiên xét xử ngày 27-3 - Ảnh: Công an Hà Nam

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Nam, khoảng đầu tháng 10-2017, qua mạng xã hội, Thực có quen biết với chị B.T.H. (SN 1983, ngụ xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội). Đến chiều ngày 23-10-2017, Thực đưa chị H. về nhà tại thôn Rặng, xã Đức Lý, chơi và ăn cơm.

Khoảng 22 cùng ngày, Thực đưa bạn gái ra bờ mương gần nhà tâm sự. Lúc này, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị H. kiên quyết từ chối. Bất ngờ Thực đã cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu khiến chị H. gục xuống. Thực sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân..

Thực hiện xong hành vi "đồi bại" của mình, Nguyễn Văn Thực đẩy thi thể chị H. xuống mương phi tang rồi đi xe máy đến khu vực điếm canh đê 133 thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân. Tại đây, Thực vứt chiếc áo đang mặc trên người dính máu của nạn nhân xuống sông, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 26-10, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được Thực khi đối tượng này đang ẩn náu tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Với hành vi giết người, hiếp dâm của mình, Nguyễn Văn Thực đã bị HĐXX TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt mức án cao nhất là "Tử hình".

Theo Phong Sơn (Nld.com.vn)