Pháp luật

Đòi chém mẹ ruột vì không được bán nhà

Khi cảnh sát có mặt, Trung tiếp tục chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà và đòi giết đấng sinh thành.

Khi cảnh sát có mặt, Trung tiếp tục chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà và đòi giết đấng sinh thành.

Trung tại cơ quan công an.

 
Ngày 29/6, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ Lục Toàn Trung (24 tuổi) để điều tra về việc dọa giết mẹ đẻ là bà Lành.
 
Ba ngày trước, khi đưa cháu nội đi học về, bà Lành bị Trung dùng dao nhọn gí vào mặt đe dọa. Chưa dừng lại, Trung chạy lên phòng lấy con dao tông dài 50 cm mang xuống định chém mẹ.
 
Lúc đó, bà Lành kịp bỏ chạy và lên cơ quan công an trình báo. Khi cảnh sát đến hiện trường, Trung vẫn trong cơn điên loạn, dùng dao chém đồ đạc của gia đình như chạn bát, cánh tủ…và chửi bới đòi giết mẹ đẻ. Ngay sau đó, thanh niên này bị khống chế, đưa về trụ sở.
 
Theo người nhà Trung, thanh niên này nghiện ma túy đá, thường xuyên cờ bạc. Khoảng một tháng trước, anh ta đòi bà Lành bán nhà để lấy tiền kinh doanh nhưng không được đồng ý. Khoảng từ giữa tháng 6, anh ta còn mua khẩu súng nhựa về nhà với mục đích đe dọa người mẹ.
 
Cơ quan chức năng nghi ngờ thanh niên này lên cơn ngáo đá khi đe dọa mẹ ruột nên tiến hành các giám định về ma túy.
 
Theo Hoàng Việt (VnExpress.net)