Pháp luật

Đoạt mạng bạn vì mượn SH không trả

Cho bạn mượn xe SH nhưng bị anh này mang đi cầm cố, Tuấn lấy gạch đánh nạn nhân tử vong rồi trốn vào Sài Gòn.

Cho bạn mượn xe SH nhưng bị anh này mang đi cầm cố, Tuấn lấy gạch đánh nạn nhân tử vong rồi trốn vào Sài Gòn.

Nội dung vụ án thể hiện, ngày cuối năm 2011, anh Nguyễn Bá Đức (khi đó 29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) và bạn đến uống nước bên phố Huế. Do mâu thuẫn, anh Đức bị nhóm của Trần Thanh Tuấn lao vào đánh.
 

Ảnh minh họa

Tuấn được cho là người cầm gạch đập vào đầu anh Đức khiến nạn nhân chấn thương sọ não, tử vong. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn nên cảnh sát phát lệnh truy nã về hành vi Giết người.

Cuối tháng 4, cảnh sát bắt được Tuấn khi anh ta về Hà Nội. Tại cơ quan công an, người bị bắt theo lệnh truy nã khai, đầu năm 2011 cho Đức mượn chiếc xe SH nhưng anh này mang đi cầm cố, không trả. Tối hôm xảy ra án mạng, Tuấn tình cờ gặp nạn nhân tại quán nước và xảy ra xô xát.

Sau khi gây án, người đàn ông nhà ở quận Đống Đa trốn vào TP HCM.

>> Nam sinh đánh tráo xe SH của bạn cùng lớp
>> Nội: Mượn xe của vợ để đi lừa bạn gái mới quen

Theo Việt Đức (Zing.vn)