Pháp luật

Điều tra vụ trộm 200 chiếc điện thoại smartphone trong vòng 10 phút

Nhà chức trách đang truy tìm tên trộm bịt mặt, đột nhập vào cửa hàng điện thoại lấy đi 200 chiếc smartphone đắt tiền.

Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) vừa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ mất cắp tài sản của chủ cửa hàng điện thoại ở xã Quảng Chính.

Điều tra vụ trộm 200 chiếc điện thoại smartphone trong vòng 10 phút
Đạo chích cắt lớp cửa cuốn sau đó lẻn vào bên trong lấy điện thoại. Ảnh: Lam Sơn.

Anh Vũ Đình Hùng (35 tuổi) chủ cửa hàng trình báo, gia đình làm nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông và buôn bán điện thoại hơn 10 năm nay, cửa hàng đặt trên mặt đường quốc lộ 1A ở xã Quảng Chính. Khoảng 21h ngày 28/12, như thường lệ, anh Hùng đóng cửa hàng phía mặt đường rồi vào nhà trong (cách hơn 10 m) nghỉ ngơi.

Khoảng 5h30 sáng nay, người dân đi bộ thể dục thì thấy cửa cuốn bị cắt nên thông báo cho gia đình. “Tôi chạy ra thì thấy cửa cuốn bị cắt tan hoang, điện thoại đắt tiền để phía trong mất sạch”, anh Hùng kể.

Anh cho hay, đạo chích đã lấy khoảng 200 chiếc điện thoại smatphone có giá trị tương đương 600 triệu đồng để trong ba tủ kính; hai chiếc tủ còn lại trưng bày hàng giá rẻ nên không bị cạy phá.

Theo dữ liệu từ camera an ninh, tên đạo chích là một thanh niên cao khoảng 1m70, tầm 30 tuổi, mặc quần áo màu sáng, trùm kín mũ (mũ may theo áo) và đeo khẩu trang.

Điều tra vụ trộm 200 chiếc điện thoại smartphone trong vòng 10 phút - 1
Toàn bộ điện thoại đắt tiền trong cửa hàng của anh Hùng đã bị đánh cắp. Ảnh: Lam Sơn.

Sau khi cắt cửa cuốn, tên trộm luồn vào cắt khoá dây lớp cửa kính thứ hai. Vì chủ nhà để chìa khoá ở cửa hàng nên tên trộm lấy rồi mở khoá. Hắn vơ điện thoại bỏ vào bao bì mang theo; hành vi thực hiện trong khoảng 10 phút.

Nhà chức trách đã thu giữ camera an ninh và truy tìm nghi can gây án.

Theo Lam Sơn (VnExpress.net)