Pháp luật

Điều tra vụ "đại gia" Hải Phòng bị tạt a xít

Chiều qua, Công an TP.Hải Phòng xác nhận vụ tạt a xít xảy ra trên địa bàn Q.Lê Chân khiến hai người bị thương nặng.

Chiều qua, Công an TP.Hải Phòng xác nhận vụ tạt a xít xảy ra trên địa bàn Q.Lê Chân khiến hai người bị thương nặng.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 21.6, ông Trịnh Xuân Thanh (40 tuổi, thường trú P.Thượng Lý, Q.Hồng Bàng) cùng bà Nguyễn Thị Bích Phượng (42 tuổi, trú ngõ 346 Tô Hiệu, P.Hồ Nam, Q.Lê Chân, Hải Phòng) từ ngõ 346 Tô Hiệu ra xe ô tô Lexus BS 15A-121.20 đỗ dưới lòng đường (trước cửa nhà 350 Tô Hiệu). Bà Phượng lên ngồi ở ghế phụ, ông Thanh ngồi ghế lái thì bị một người mặc áo chống nắng có mũ trùm đầu, cầm ca nhựa màu xanh chứa a xít hắt vào phía cửa lái xe rồi bỏ chạy cùng một người khác cũng mặc áo chống nắng.

Xe ô tô Lexus của nạn nhân bị tạt a xít chiều 21.6 - Ảnh: L.T.T

Hai nạn nhân sau đó được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Ông Thanh được chẩn đoán đã bỏng kết mạc 2 mắt, bỏng vùng mặt, ngực, bụng, 2 tay và 2 chân (bỏng độ 1,2 - tương đương 40%); bà Phượng bị bỏng phần tay trái và cổ (15%). Xe ô tô của ông Thanh bị sùi sơn nóc xe, nắp capô, thành xe bên trái, nội thất trong xe bị cháy xém nhiều chỗ.

Vụ việc đã được Giám đốc Công an TP.Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an Q.Lê Chân điều tra, làm rõ các đối tượng gây án. Trao đổi với PV, đại tá Phạm Duy Diên, người phát ngôn Công an TP.Hải Phòng, nhận định kẻ gây án có thể đã điều tra rất kỹ hoạt động của nạn nhân trước khi gây án. Theo ông Diên, từ lâu ở Hải Phòng không xuất hiện những vụ án nghiêm trọng tương tự như vậy.

Còn theo một số nhân chứng, khi ông Thanh và bà Phượng vừa ngồi vào xe thì có một đôi nam nữ (cả hai bịt kín mặt) chạy xe máy tiến đến gõ cửa xe và gọi tên ông Thanh. Ông Thanh mở cửa kính xe xuống liền bị người nam hất ca a xít vào xe. Ngay sau đó, cả hai tẩu thoát trên một xe máy hiệu Dream.

Theo người nhà bà Phượng, ông Thanh kinh doanh vận tải xe container và rất có điều kiện kinh tế. Ông Thanh có mối quan hệ đặc biệt với bà Phượng nhiều năm nay, thường xuyên tới địa chỉ này và sống cùng bà Phượng như vợ chồng. Một nguồn tin khác của PV cho biết ông Thanh đã có một người vợ chính thức tên Nh. và có 2 con, từ 5 năm nay khi bà Phượng chuyển đến ngõ 346 đã thấy ông Thanh lui tới. Đặc biệt, bà Phượng còn là bạn của bà Nh., thậm chí còn là người yêu của ông Thanh trước khi ông này cưới bà Nh. Chính vì thế, quan hệ tay ba này được hàng xóm cho là "rất tốt đẹp" và là "chuyện hiếm thấy".

Gia cảnh của bà Phượng cũng cho thấy sự khá giả với một căn nhà 3 tầng với nhiều vật dụng đắt tiền, đồng thời có một cửa hàng quần áo ở phố Lạch Tray (Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).
 
>> Nạn nhân bị tạt axit trên xe Lexus là "đại gia" ngành vận tải
>> Vụ hai vợ chồng bị tạt axit: Nạn nhân có mối quan hệ khá phức tạp

Theo Lê Tân (Thanh Niên Online)