Pháp luật

Điều tra nhóm người giả danh công an, táo tợn bắt người giữa ban ngày

Công an huyện Quốc Oai (TP.Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, làm rõ việc một nhóm người giả danh là công an huyện này và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Ngày 22.5, thông tin từ đại tá Phạm Danh Mạnh - Trưởng công an huyện Quốc Oai phủ nhận việc một nhóm người có hành vi bắt người trên địa bàn là người của đơn vị.

Ông Mạnh cũng cho hay, công an huyện này đang xác minh làm rõ hành vi bắt người của nhóm người trên.

Trước đó, một clip dài khoảng 9 phút được lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nhóm khoảng 5 người nam giới đi ô tô bán tải có hành vi bắt giữ người.

Điều tra nhóm người giả danh công an, táo tợn bắt người giữa ban ngày
Nhóm nam giới có hành vi còng tay một người dân và giả danh là công an huyện Quốc Oai.

Đáng chú ý, nhóm này dùng còng số 8 bắt giữ một người đàn ông trung tuổi ở xã Ngô Sài (Quốc Oai).

Theo clip, người đàn ông bị bắt giữ liên tục hét lớn không có tội, nhưng nhóm thanh niên vẫn giằng kéo lôi đi. Lúc này, nhiều người dân chứng kiến thấy nhóm thanh niên xưng công an huyện có dấu hiệu bất thường nên vào can ngăn, thì nhóm thanh niên nhanh chân bỏ chạy lên xe định rời đi.

Ngay lập tức người dân đã giữ lại một người trong nhóm. Dù người dân gây sức ép nhưng nam thanh niên bị giữ lại không nói gì, vẫn một mực khẳng định mình là công an với thái độ ngạo mạn.

Hiện sự việc đang được điều tra làm rõ.

Theo PV (Dân Việt)