Pháp luật

Điên cuồng truy sát nạn nhân đến chết trong nhà vệ sinh

Ngày 11/8, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Thanh Phùng (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tù chung thân, Huỳnh Thanh Bằng (24 tuổi, ngụ quận 11) 14 năm tù cùng về tội “giết người”.

Ngày 11/8, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Thanh Phùng (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tù chung thân, Huỳnh Thanh Bằng (24 tuổi, ngụ quận 11) 14 năm tù cùng về tội “giết người”.


Hai bị cáo sau phiên xử.


Sau khi bị rượt, Bằng liền điện thoại cho Phùng và một số bạn bè, rủ đến đánh nhóm D. trả thù.  Sau khi chạy xe đi tìm, phát hiện D. đang đứng trước quán cà phê (ấp 2C, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh), Bằng liền chạy về kêu đồng bọn.

Sau đó, Bằng, Phùng và một số đối tượng cầm hung khí xông vào quán. Tại đây, Phùng cầm cây gỗ đánh trúng lưng khiến D. bỏ chạy vào nhà vệ sinh của quán trốn.

Chưa chịu dừng tay, Phùng tiếp tục dùng cây xà beng đâm liên tiếp vào cánh cửa nhựa nhà vệ sinh làm trúng cổ D. tử vong. Trong vụ án này, dù không trực tiếp gây ra cái chết cho anh D nhưng Bằng được xác định là đối tượng chủ mưu.

>> 9X đoạt mạng anh trai trong phòng trọ
>> Xông vào bệnh viện đâm chết nạn nhân trên giường cấp cứu

Theo Trần Hiền (CAND Online)