Pháp luật

Đề nghị truy tố 11 đối tượng trong ổ nhóm đánh xóc đĩa lưu động

Ngày 29-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố11 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc được quy định tại Điều 248, 249 Bộ luật Hình sự.

Ngày 29-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố11 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc được quy định tại Điều 248, 249 Bộ luật Hình sự.

Tại đây, một số đối tượng đi trên xe khai nhận vừa tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền và đang trên đường về nhà, đồng thời tự nguyện giao nộp 26.692.000 đồng là tiền các đối tượng đã sử dụng vào việc đánh bạc.

Ngày 3-1-2017, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra  quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để điều tra.

Tiếp đó, ngày 6-1-2017, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương ra quyết định chuyển vụ việc trên đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra theo thẩm quyền. Lúc này các đối tượng liên quan đều đồng loạt bãi nại các lời khai trước đây đã khai báo tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương với nhiều lý do khác nhau.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh  đã tiến hành thẩm tra, xác minh, thu thập thêm tài liệu chứng cứ, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can là: Trần Văn Biên (48 tuổi), Nguyễn Văn Cường (35 tuổi), đều trú tại Chí Linh, Hải Dương; Vũ Doãn Tuấn (38 tuổi), trú tại An Dương, Hải Phòng; Lưu Văn Tráng (45 tuổi), trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên, về hành vi tổ chức đánh bạc. Khởi tố 7 bị can khác là Trần Thanh Hương (47 tuổi), Nguyễn Thị Phương (33 tuổi), đều trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nguyễn Văn Quang (38 tuổi), Nguyễn Xuân Đức (36 tuổi), Nguyễn Đăng Dương (35 tuổi), đều trú tại Lương Tài, Bắc Ninh; Nguyễn Xuân Trường (39 tuổi), trú tại Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Diệp Anh (41 tuổi), trú tại Đống Đa, Hà Nội, về hành vi đánh bạc.

Bắt tạm giam 2 bị can từng có tiền án là Trần Thanh Hương và Nguyễn Văn Quang, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can còn lại.

Kết quả điều tra đủ căn cứ xác định, sới bạc do Trần Văn Biên cầm đầu là ổ nhóm cờ bạc hoạt động lưu động. Chúng lợi dụng địa bàn giáp danh giữa Hải Dương và Quảng Ninh để tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền, có sự phân công vị trí, vai trò cho từng người tham gia, thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Trong đó có người tổ chức, người xóc cái, bảo vệ, hồ lỳ. Sới bạc được dựng lán để đánh bạc, chuẩn bị ghế, đèn điện, thuê xe chuyên chở các con bạc ra vào sới bạc.

Theo Nguyễn Khánh (CAND Online)