Pháp luật

Dấu vết kẻ giết người đầu tiên trong tay công an vụ 2 xác người ở Bình Dương

Từ tài liệu điều tra, cơ quan công an đã cơ bản xác định được những người đã thuê căn nhà nơi phát hiện 2 xác chết trong khối bê tông tại Bình Dương.

Công an tỉnh Bình Dương vừa phát thông báo truy tìm 2 phụ nữ thuê nhà có liên quan đến vụ án mạng gây rúng động dư luận hôm 15/5. 

Dấu vết kẻ giết người đầu tiên trong tay công an vụ 2 xác người ở Bình Dương
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo cơ quan công an, danh tính những người này là Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, hộ khẩu tại quận Tân Phú, TP.HCM) với đặc điểm nhận dạng có sẹo chấm 2cm trên sau mép phải, tóc ngắn kiểu nam giới.

Người phụ nữ có liên quan thứ 2 là Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, cùng hộ khẩu tại địa chỉ trên). Đặc điểm nhận dạng có một sẹo chấm 1cm trên sau cánh mũi phải.

Cả hai phụ nữ này được xác định là người đã thuê căn nhà của ông N.M.V (ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) và có hành tung bí ẩn. Trước thời điểm phát hiện vụ việc, cả 2 đã rời đi không rõ lí do. 

Dấu vết kẻ giết người đầu tiên trong tay công an vụ 2 xác người ở Bình Dương - 1
Hai nghi can Trịnh Thị Hồng Hoa (trái) và Phạm Thị Thiên Hà

Cùng với thông báo tìm 2 phụ nữ trên, công an cũng truy tìm chiếc xe ô tô được cho là những người này sử dụng để đi lại trong thời gian thuê nhà.

Cụ thể, chiếc xe nhãn hiệu Ford Everest loại 7 chỗ, màu ghi vàng đen xám, biển kiểm soát 51A-718.30 do ông Phạm Cường (ngụ TP.HCM) đứng tên đăng ký.

Trong diễn biến liên quan, chiều nay lực lượng chức năng vẫn đang mở rộng phạm vi hiện trường để tìm dấu vết. Trong đó, các lô cao su cách căn nhà khoảng 500 mét cũng được tìm kiếm kỹ để điều tra.

Theo Minh Tâm (VietNamNet)