Pháp luật

Đầu năm đi đòi lương, hai vợ chồng bị chém nhập viện

Hai vợ chồng đến Công ty Bảo vệ an ninh HL để đòi lương thì bị trưởng văn phòng đại diện công ty này chém cả hai phải nhập viện.

Ngày 21-2, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang điều tra vụ việc hai vợ chồng bị chém nhập viện khi đi đòi lương.

Đầu năm đi đòi lương, hai vợ chồng bị chém nhập viện
Địa điểm xảy ra vụ xô xát dẫn đến việc ông Huy chém 2 người - Ảnh: QUANG DUY

Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Sây (55 tuổi, nhân viên Công ty Bảo vệ an ninh HL chi nhánh Bến Tre) cùng vợ là bà Trần Thị Kim Thanh (43 tuổi, cùng ngụ xã Phong Mỹ, huyện  Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, ông Sây và bà Thanh đến công ty trên tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre để yêu cầu ông Trần Quốc Huy (trưởng văn phòng đại diện Công ty Bảo vệ an ninh HL) thanh toán số tiền 3 triệu đồng mà công ty nợ lương từ ngày 1 đến ngày 17-2.

Tại đây giữa ông Sây và ông Huy xảy ra xô xát. 

Theo tường trình của ông Sây, ông bị ông Huy dùng dao chém vào đầu. Thấy vậy, bà Thanh nhảy và can ngăn cũng bị chém trúng cổ. 

Ngay sau đó, cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre). Ông Huy đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Quang Duy - Mậu Trường (Tuổi Trẻ)