Pháp luật

Dấu hiệu phạm tội của thanh niên chém hàng loạt kính ôtô ở Sài Gòn

Theo luật sư, người cầm mã tấu chém hàng loạt kính chiếu hậu ôtô ở Sài Gòn đã gây nguy hiểm cho các phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và có dấu hiệu hủy hoại tài sản.

Một thanh niên đi xe máy cầm hung khí chém vào nhiều xe hơi ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Liên quan vụ nam thanh niên cầm mã tấu chém hàng loạt kính chiếu hậu ôtô ở Sài Gòn, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng hành vi trên gây thiệt hại về tài sản cho chủ sở hữu và làm mất trật tự an toàn giao thông.

"Hành vi của thanh niên 29 tuổi đã xâm hại đến quyền sở hữu tài sản, có dấu hiệu phạm tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, được quy định tại Điều 143 Bộ luật hình sự", luật sư nhận định.

Để cơ quan chức năng có căn cứ xử lý hành vi này, chủ sở hữu tài sản nên đến trình báo để cơ quan điều tra ra quyết định định giá tài sản. Nếu thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên thì người gây án sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Thơm khẳng định trong trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội trong tình trạng sử dụng chất ma túy thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hậu quả đã gây ra.

Theo Điều 143 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung ngày 19/6/2009), người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng (hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có tiền án tội này), thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm. Mức án cao nhất cho tội này là tù chung thân, tùy mức định giá thiệt hại tài sản. 

Ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Hủy hoại tài sản, người gây án còn bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm giao thông và tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ.

Dấu hiệu phạm tội của thanh niên chém hàng loạt kính ôtô ở Sài Gòn
Chiếc xe của Long bị tạm giữ tại Công an phường 27. Ảnh: Lê Trai.

Trước đó, ngày 28/10, mạng xã hội đăng clip ghi cảnh nam thanh niên mặc đồ đen, đeo kính, không đội nón bảo hiểm lái xe máy tay ga chạy trên đường Đinh Bộ Lĩnh, TP.HCM.

Người này đã cầm mã tấu chém liên tiếp vào hàng loạt ôtô chạy trên đường. Nhiều người cho rằng kẻ này đã bị “ngáo đá” nên mới làm việc này.

Một nhân chứng kể anh ta liên tục nhìn vào kính chiếu hậu của những chiếc ôtô gặp trên đường. Có lúc lại nhìn chằm chằm vào tài xế như muốn gây hấn.

Tối cùng ngày, người gây ra vụ việc bị Công an quận Bình Thạnh bắt trong tình trạng "ngáo đá" và được đưa về trụ sở Công an phường 27. Anh này khai tên Nguyễn Đình Long (29 tuổi, ngụ cùng quận).

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)