Pháp luật

Đập vỡ cửa, cướp tiền 2 mẹ con người gác chắn đường tàu

Trung đe dọa hai mẹ con nữ nhân viên gác chắn đường sắt rồi đâp phá cửa kính để cướp 115.000 đồng.

Trung đe dọa hai mẹ con nữ nhân viên gác chắn đường sắt rồi đâp phá cửa kính để cướp 115.000 đồng.

Đập vỡ cửa, cướp tiền 2 mẹ con người gác chắn đường tàu - ảnh 1

Bị can Đàm Việt Trung. Ảnh: CTV.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 sáng 6-8, mẹ con chị Mạc Thị Tuyết (45 tuổi) và Phạm Hồng Sương (28 tuổi cùng làm nhiệm vụ tại gác chắn đường ngang thuộc cung đường sắt Hương Phố (huyện Hương Khê). Lúc này, một nam thanh niên đi đến đe dọa, yêu cầu chị Tuyết phải đưa tiền.

Hai mẹ con chị Tuyết hốt hoảng đóng cửa chính của phòng làm việc gác chắn. Thanh niên không chịu thua, dùng tay đấm vỡ kính cửa chính phòng làm việc gác chắn rồi đe dọa giết hai người .

Lo sợ bị sát hại, chị Sương đã đưa ra 115 ngàn đồng.

Đập vỡ cửa, cướp tiền 2 mẹ con người gác chắn đường tàu - ảnh 2

Đoàn đường sắt và căn phòng làm việc gác chắn - nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo. Công an huyện Hương Khê vào cuộc điều tra, truy bắt được Trung. Tại cơ quan công an Trung khai lúc đó đi hát raraoke về thì cùng bạn là  Nguyễn Văn Hướng đi ăn khuya.

Sau khi ăn xong, Trung ra khỏi quán rồi đi bộ về xã Lộc Yên (huyện Hương Khê) thấy trong phòng gác chắn đường ngang sáng đèn.

Trung vào đe dọa cướp số tiền trên rồi đưa cho Hướng cất giữ. Hôm sau, Hướng lại đưa số tiền trên cho Trung tiêu xài.

Theo Đ.Lam (Pháp Luật TP HCM)