Pháp luật

Đánh vợ cũ bất tỉnh rồi ra cầu treo cổ tự tử

Mâu thuẫn với vợ cũ, không kiềm chế được bản thân, Trần Đình Tú đã dùng thanh sắt đập vào đầu khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Tú đánh xe máy đến một cây cầu gần đó để treo cổ tự tử.

Ngày 17.1, ông Nguyễn Trọng Quế - Phó Chủ tịch UBND xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - cho biết, vụ việc trên xảy ra vào ngày 14.1.

Theo đó, vào chiều tối 14.1, Trần Đình Tú (37 tuổi), trú tại xóm 3, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đánh xe máy đến nhà chị Nguyễn Thị Th (36 tuổi, vợ cũ của Tú), trú tại xóm 7, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương. Tại đây, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn. Không kiềm chế được bản thân, Tú dùng thanh sắt đập mạnh vào đầu chị Th khiến nạn nhân bị thương nặng, bất tỉnh tại chỗ.

Đánh vợ cũ bất tỉnh rồi ra cầu treo cổ tự tử
Ảnh minh họa.

Nghe tiếng la hét, hàng xóm chạy sang thì phát hiện chị Th bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được người thân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, chị Th đã được đưa về nhà trong tình trạng sức khỏe rất kém, tiên lượng xấu.

Về phần Trần Đình Tú, sau khi gây án đã lấy xe chạy khỏi hiện trường tới một cây cầu giáp ranh giữa địa bàn xã Lạc Sơn và xã Yên Sơn, huyện Đô Lương treo cổ tự tử.

Được biết, Trần Đình Tú và chị Th trước đây là vợ chồng, nhưng do cuộc sống chung thường xảy ra mâu thuẫn nên đã ly hôn.

Theo Hà Hằng (Nguoiduatin.vn)