Pháp luật

Danh tính 6 học sinh, giáo viên thương vong khi bị nam thanh niên vào trường tiểu học truy sát

Sau khi đột nhập vào trường học, Minh đã leo lên tầng 2 rồi dùng dao nhọn đâm chém liên tiếp vào từng em trong nhiều nhóm học sinh tiểu học.

Chiều ngày 3/5, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh - Phụ trách Phòng tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện đang tạm giữ nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ngụ xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra vụ án mạng xảy ra ở trường tiểu học Đồng Lương.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng 3/5, Minh đã đột nhập vào trường học rồi leo lên tầng 2 vào các lớp học 5A, 5B, 4B, 3B. Tại đây, đối tượng đã dùng dao nhọn chém loạn xạ vào các nhóm học sinh khiến 1 học sinh tử vong, 4 học sinh khác cùng 1 giáo viên bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong là em Lê Hữu Ph. (11 tuổi, học sinh lớp 5A, trú thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương).

Danh tính 6 học sinh, giáo viên thương vong khi bị nam thanh niên vào trường tiểu học truy sát
Ngôi trường xảy ra vụ truy sát kinh hoàng.

5 nạn nhân khác bị thương gồm: Cô giáo Trần Thị Th. (41 tuổi); em Lê Văn Đ. (11 tuổi, học sinh lớp 5B, trú thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương); Phạm Đức H. (10 tuổi, học sinh lớp 4B, trú thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương); Lê Minh K. (10 tuổi, học sinh lớp 4B, trú thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương) và em Lê Thị Diệp T. (9 tuổi, học sinh lớp 3B, trú thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương).

Danh tính 6 học sinh, giáo viên thương vong khi bị nam thanh niên vào trường tiểu học truy sát - 1
Hiện trường vụ án.

Gây án xong, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau một giờ truy lùng, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại bìa rừng thuộc xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh).

Ông Lê Minh Phượng - Chủ tịch xã Đồng Lương cho biết, hiện đang tập trung lực lượng phối hợp với gia đình, nhà trường, bệnh viện nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Nhã Hoàng (Tổ Quốc)