Pháp luật

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 3.000 tỷ đồng

Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 20h ngày 21-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Bình chủ công phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Bộ Công an đã đồng loạt ra quân đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 20h ngày 21-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Bình chủ công phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Bộ Công an đã đồng loạt ra quân đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với tổng số tiền khoảng trên 3.000 tỷ đồng, đồng thời bắt khẩn cấp 12 đối tượng.
Một số đối tượng liên quan trong đường dây cá độ bóng đá “khủng” ở Quảng Bình.

Trên đường phố Đồng Hới, tại một số quán cà phê một số đối tượng vẫn dõi mắt vào màn hình ti vi phục vụ bóng đá Euro 2016 đồng thời những “kèo” cá, cược đang được trao đổi đặt ra gấp rút. 20 giờ, những cuộc điện thoại nóng của các chủ kèo cá cược bóng đá tỏ ra sốt sắng vì xuất hiện hiện tượng bất thường như “nhà cái không nhận kèo”, “điện thoại cho một số chủ kèo không còn bắt máy”, “hệ thống máy tính đặt kèo cá cược bị lỗi, không thể liên lạc”…Nhiều chủ cái cá cược mặt tỏ ra thất thần, không biết nguyên nhân vì sao. Nhưng tất cả không hề biết, cùng thời điểm, các cán bộ, chiến sỹ Công an đã vào cuộc vây bắt tất cả các đối tượng cộm cán trong đường dây cá cược bóng đá trên địa bàn Quảng Bình. Mọi nẻo đường đến nhà các đối tượng đều được lực lượng Công an chốt chặn.

11 đối tượng lần lượt tra tay vào còng gồm: Lê Huy Cường (32 tuổi), trú phường Nam Lý; Phạm Quang Hiền (31 tuổi), trú phường Nam Lý; Phạm Văn Đức (32 tuổi), trú phường Bắc Lý; Nguyễn Thanh Xuân (30 tuổi), trú Nam Lý; Trần Thanh Huy (31 tuổi), trú Nam Lý; cùng thành phố Đồng Hới; Võ Văn Thế (56 tuổi), trú xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh; Lê Ngọc Văn (30 tuổi), trú Quy Đạt, huyện Minh Hóa; Đỗ Luật (51 tuổi), trú Hoàn Lão, huyện Bố Trạch; Trần Duy Hùng (43 tuổi), trú xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch; Nguyễn Tiến Trung (20 tuổi), trú xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa; Nguyễn Viết Nam (33 tuổi), trú xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch và đối tượng cầm đầu Bùi Văn Thái (30 tuổi), trú phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tất cả đều có hộ khẩu ở tỉnh Quảng Bình.

Ban Chuyên án họp quyết định đánh án ở một địa điểm bí mật

Trước ngày lực lượng Công an Quảng Bình phá án, đối tượng cầm đầu Bùi Văn Thái đã âm thầm chạy vào thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tất cả đường đi nước bước của đối tượng đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng Ban chuyên án. Ngay trong đêm 21-6, khi các đối tượng trong đường dây ở Quảng Bình bị bắt, một tổ trinh sát đặc biệt của Công an Quảng Bình cũng đã vây bắt thành công đối tượng Thái.

Để triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá lớn này, trong một thời gian dài, những trinh sát dày dạn kinh nghiệm đều được tung vào cuộc nắm bắt tất cả các hành vi, động thái của các đối tượng. Số đối tượng nhiều, tất cả các đối tượng giống như được tập huấn các mánh khóe tinh vi trong việc cá cược bóng đá để che mắt cơ quan chức năng. Nhưng bằng những biện pháp nghiệp vụ hết sức sắc bén, Ban Chuyên án đã bóc gỡ, làm sáng rõ dần những thủ đoạn của các đối tượng và quyết định cất lưới, bắt các đối tượng.

Theo hồ sơ ban đầu, các đối tượng cá độ bóng đá bị bắt ở trên đã sử dụng mạng Internet thông qua trang website mb88ag.com để tổ chức cá độ, có ngày chúng thu hút hàng ngàn người tham gia cá độ. Chỉ tính riêng từ cuối tháng 5-2016 đến lúc bị bắt, số tiền cá độ là 310 tỷ đồng, còn tài liệu thu thập của cơ quan điều tra, đường dây của các đối tượng lúc lập ra đến khi bị bắt đã cá cược trên 3.000 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tại thời điểm thực hiện lệnh bắt, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tang vật liên qua dùng cho việc đánh bạc như máy điện thoại, máy tính xách tay và nhiều sổ sách giấy tờ ghi chép liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Sông Lam - Quang Văn (CAND Online)