Pháp luật

Đánh người nhập viện, ra đầu thú lại cắn lưỡi, nhảy lầu tự tử

Sau khi đánh người nhập viện, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú. Tuy nhiên, sau đó đối tượng lại có ý định cắn lưỡi và nhảy lầu bệnh viện tự tử.

Sau khi đánh người nhập viện, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú. Tuy nhiên, sau đó đối tượng lại có ý định cắn lưỡi và nhảy lầu bệnh viện tự tử.
 
Tin từ cơ quan công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại xã Kiên Lao khiến một người bị thương ngày 9/3.

Cắn lưỡi tự tử không thành, đối tượng lại nhảy lầu bệnh viện (Hình minh họa)

Trước đó, tại thôn Khuông Thần, xã Kiên Lao, Hoàng Văn Quảng (SN 1977) có xảy ra mâu thuẫn với Lý Văn Hòa (SN 1973, ở thôn Cuông, xã Kiên Lao) dẫn đến xô xát. Hậu quả khiến anh Hòa bị thương phải vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lục Ngạn.

Sau khi đánh bị thương anh Hòa, Quảng đã ra cơ quan công an đầu thú. Tuy nhiên, sau khi đến đầu thú đối tượng lại có ý định cắn lưỡi tự tử nhưng được cán bộ công an phát hiện đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Đến ngày 10/3, khi đang điều trị tại Khoa Tai-Mũi-Họng (BV Đa khoa Lục Ngạn) Quảng lại tiếp tục nhảy từ tầng 2 xuống bị gẫy chân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Ngọc Tùng (Công Lý)