Pháp luật

Đánh chết người chỉ vì lý do 'không nhậu chỉ lo hát karaoke'

Người đàn ông 52 tuổi ngụ Tiền Giang cho rằng chủ nhà mời đến nhưng không nhậu mà chỉ lo hát karaoke nên cự cãi, cầm ghế đánh nạn nhân chấn thương dẫn đến tử vong.

Ngày 10/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Thanh (52 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đánh chết người chỉ vì lý do 'không nhậu chỉ lo hát karaoke'
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Minh Anh. 

Theo cảnh sát, hơn 2 tuần trước (26/3), ông Lê Văn Kiển (ngụ xã Tân Lý Tây) được phát hiện tử vong, trong tư thế nằm trên võng tại nhà riêng.

Người đàn ông 55 tuổi này là nhân viên điện lực, sống một mình tại căn nhà nói trên. Vợ và con ông sống tại tỉnh Long An.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện trước sân có chiếc điện thoại di động của nạn nhân bị vỡ cùng chiếc ghế inox móp méo, bị gãy. Tài sản trong nhà thì không có dấu hiệu bị xáo trộn, bàn nhậu và rượu trước sân nhà còn nguyên.

Hai ngày trước khi phát hiện tử vong, ông Kiển tổ chức tiệc nhậu tại nhà và mời một số người bạn đến. Tàn tiệc, bàn nhậu chỉ còn ông Thanh và chủ nhà.

Do ông Thanh trách bạn: "Mời bạn nhậu đến mà không nhậu chỉ lo hát karaoke" nên hai người cự cãi, đánh nhau. Người đàn ông 52 tuổi dùng ghế inox đánh chủ nhà gây thương tích rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ông Kiển mệt, đến võng nằm và thiếp đi. Hai ngày sau, đồng nghiệp không thấy ông Kiển đi làm, điện thoại không liên lạc được nên báo người thân kiểm tra thì phát hiện nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Đánh chết người chỉ vì lý do 'không nhậu chỉ lo hát karaoke' - 1
Xã Tân Lý Tây (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps. 

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)