Pháp luật

Đang ngồi uống cà phê, bị đuổi chém tử vong

Do có mâu thuẫn từ trước nên trong lúc đang ngồi uống cà phê, anh Thành bị đối tượng dùng dao rựa chém tử vong.

Tin từ Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) sáng 13-12, cho biết cơ quan này vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Út (SN 1986, ngụ huyện Krông Bông) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra hành vi giết người.

Đang ngồi uống cà phê, bị đuổi chém tử vong
Đối tượng Nguyễn Hữu Út tại cơ quan công an - Ảnh: B.N

Theo thông tin ban đầu, chiều 12-12, anh Nguyễn Quốc Thành (SN 1984, ngụ cùng huyện) đang ngồi uống cà phê với một người quen tại quán cà phê ở thôn 3, xã Hòa Thành, huyện Krông Bông. Lúc này, do có mâu thuẫn từ trước nên Út cầm rựa đến quán cà phê rồi đuổi chém, khiến anh Thành gục tại chỗ.

Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng đưa anh Thành đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong . Riêng đối tượng Út sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 17 giờ cùng ngày, sau khi được cơ quan công an vận động, Út đã đến trụ sở Công an huyện Krông Bông đầu thú.

Theo C.Nguyên (Nld.com.vn)