Pháp luật

Đang nấu ăn, người phụ nữ bị kẻ “ngáo đá” đâm trọng thương

Lúc 6h40', ngày 3-8,  bà Nguyễn Thị Hạnh Phúc (51 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), đang phụ nấu ăn tại nhà chị ruột ở cùng ấp, thì bất ngờ bị Đỗ Minh Chiến (36 tuổi, ngụ ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP Trà Vinh), có biểu hiện “ngáo đá”, dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Lúc 6h40', ngày 3-8,  bà Nguyễn Thị Hạnh Phúc (51 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), đang phụ nấu ăn tại nhà chị ruột ở cùng ấp, thì bất ngờ bị Đỗ Minh Chiến (36 tuổi, ngụ ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP Trà Vinh), có biểu hiện “ngáo đá”, dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Đối tượng Chiến.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Chiến vẫn còn “ngáo đá” và cho rằng bà Phúc bắt cóc con mình, một lúc sau đối tượng tỉnh táo hơn và khai nhận đã sử dụng ma túy đá trước đó. Được biết Chiến là đối tượng nghiện ma túy, đã từng bị cơ quan Công an xử lý. 

Lực lượng CS113, lập biên bản bàn giao Chiến cho Công an TP Trà Vinh điều tra, xử lý.

Theo H.Dương (CAND Online)