Pháp luật

Đâm vợ 17 nhát khi bị làm nhục

Không bảo được cô vợ buông tay khỏi người mình, Dũng vớ con dao đâm cô này đến gãy chuôi để thoát thân.

 
Không bảo được cô vợ buông tay khỏi người mình, Dũng vớ con dao đâm cô này đến gãy chuôi để thoát thân.
 

Bị can Dũng tại cơ quan công an.

Ngày 10/6, Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, tạm giam Lương Tiến Dũng (35 tuổi) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích với người đầu gối tay ấp.

Theo điều tra, Dũng làm nghề lái xe taxi kết hôn với chị Miên, giáo viên mỹ thuật bậc tiểu học từ năm 2009, có hai con. Dũng do công việc hay về muộn lại thường la cà rượu chè khiến vợ chồng nhiều lần to tiếng. 

Năm 2014, họ chia tay, nhưng sau vài tháng thì tái hợp. Ngày 29/5, về nhà lúc khuya, trong lúc to tiếng bị nói là người vô trách nhiệm, anh ta cầm dép vả vào mặt vợ.

Khi giằng co, chị Miên tụt quần Dũng và có hành vi xúc phạm. Khi vợ không buông tay và kéo mình sắp ra đến cửa, Dũng cầm dao đâm cô này cho đến khi gãy chuôi.

Lợi dụng lúc anh ta ngồi nghỉ, chị Miên trèo tường ra ngoài, nhờ đồng nghiệp đưa đi cấp cứu. Chị phải mang 17 vết thương, tổn hại 28% sức khoẻ.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Mai Chi (VnExpress.net)