Pháp luật

Đâm người cha vì tưởng bắt cóc trẻ: Tình tiết đau lòng

Nghe tiếng người phụ nữ bán vé số truy hô 'bắt cóc trẻ em', nam thanh niên chạy đến can thiệp và đâm chính bố cháu bé tử vong.

Sáng 22/2, trao đổi với PV, bà Trương Thị Ngọc Giàu – Phó chủ tịch UBND thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc người cha bị đâm chết vì tưởng bắt cóc trẻ con.

Bà Giàu cho hay: "Sự việc vẫn được công an huyện tiếp tục điều tra".

Nói thêm về hoàn cảnh của nạn nhân, vị lãnh đạo UBND thị trấn Hậu Nghĩa cho biết, gia đình người đàn ông này mới chuyển đến địa bàn thị trấn. "Nạn nhân vừa thuê nhà trọ được mấy ngày, đang định tìm việc để làm thì xảy ra sự việc", bà Giàu nói.

Đâm người cha vì tưởng bắt cóc trẻ: Tình tiết đau lòng
Người đàn ông đang đưa con đi chơi công viên thì bị đâm tử vong. Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 17h10 ngày 21/2, anh L.H.B. (28 tuổi, quê Kiên Giang, hiện cư trú tại ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa) dắt con đi chơi gần Công viên thị trấn Hậu Nghĩa.

Anh B. chơi đùa với con và chạy lòng vòng với con trong khu vực cây cảnh.

Lúc này, một người phụ nữ bất ngờ tri hô "bắt cóc trẻ em".

Nghe tiếng tri hô, Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) lúc này có mặt gần đó đã chạy tới can thiệp.

Mặc dù anh Bảo giải thích là đang đưa con của mình đi dạo, nhưng Điền vẫn tỏ ra nghi ngờ dẫn đến việc hai bên xảy ra cự cãi. 

Đỉnh điểm, Điền chạy vào một quán nước gần đó lấy ra con dao và đâm một nhát trúng tim anh B.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa nhưng sau đó đã tử vong.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đang tạm giữ nghi phạm để điều tra.

Thông tin với PV chiều 22/2, anh N.Q - một người dân trú tại thị trấn Hậu Nghĩa đã chia sẻ những thông tin bất ngờ về người bán vé số tri hô người dân trong sự việc.

Theo anh Q., người phụ nữ bán vé số này năm nay đã 80 tuổi. Cụ bà có hoàn cảnh rất khó khăn. Bà cụ hàng ngày đi bán vé số để kiếm tiền nuôi một người cháu có vấn đề về thần kinh.

Khó khăn càng đè nặng khi người cháu này đang có thai và sắp đến ngày sinh đẻ.

"Bà cụ bị lãng tai. Bà sợ bắt cóc khi thấy thằng nhỏ không chịu theo ba nó", anh Q. lý giải nguyên nhân việc bà cụ nghi ngờ việc bắt cóc trẻ em.

Theo Hương Trà (Đất Việt)