Pháp luật

Đâm đồng nghiệp 2 nhát dao, đẩy xác xuống biển

Do có mâu thuẫn trong khi trên biển đánh cá, Vạn đã dùng dao đâm nam đồng nghiệp 2 nhát sau đó đẩy nạn nhân xuống biển mất tích.

TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Tấn Vạn (24 tuổi, quê Sóc Trăng) về tội danh giết người.

Đâm đồng nghiệp 2 nhát dao, đẩy xác xuống biển
Bị cáo Lâm Tấn Vạn

Theo cáo trạng, ngày 8/11/2017 trong khi tàu cá BĐ 93711TS đang đánh bắt trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu, cách Côn Đảo khoảng 105 hải lý, do có mâu thuẫn, Lâm Tấn Vạn đã dùng dao đâm anh Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1996, quê Cà Mau) 2 nhát, khiến anh Kiệt tử vong. Sau đó, Vạn đẩy nạn nhân xuống biển. 

Các thuyền viên trên tàu sau đó đã bắt giữ Vạn giao cho cơ chức năng xử lý.

Tại phiên tòa ngày 10/5, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên bị cáo mức án tù chung thân cho tội danh bị truy tố.

Theo Ngọc Khánh (Công Lý)