Pháp luật

Đâm chết cha dượng vì cho rằng bị làm 'mất mặt' trên bàn nhậu

Ngày 3-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã tiến hành thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Trung Lắc (27 tuổi, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về hành vi giết người.

Hiện trường vụ thiếu niên 16 tuổi giết người, cướp tài sản Đối tượng giết đồng hương vì món nợ 300 ngàn từng phạm tội giết người

Theo điều tra ban đầu, chiều 20-2 (mùng 5 Tết) ông Võ Văn Khuôn (cha dượng của Lắc, ngụ cùng địa chỉ trên) tổ chức nhậu tại nhà, có Lắc cùng nhậu. Sau khi nhậu một lúc, “rượu vào lời ra”, Lắc xảy ra mâu thuẫn với cha dượng.

Đâm chết cha dượng vì cho rằng bị làm 'mất mặt' trên bàn nhậu
Đối tượng Lê Trung Lắc.

Tức giận vì Lắc hỗn láo, ông Khuôn la mắng trên bàn nhậu. Cho rằng bị cha dượng làm “mất mặt”, Lắc vào nhà lấy con dao và tiến về phía ông Khuôn, bất ngờ khống chế và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Do vết thương quá hiểm nên ông Khuôn đã tử vong.

Ngay sau khi gây án, Lắc bị người dân xung quanh vây bắt giao cho cơ quan chức năng.

Theo Trần Lĩnh (CAND Online)