Pháp luật

Đâm chết bạn vì không hát karaoke mà lo ôm tiếp viên

Trong lúc hát karaoke, Mạnh thấy Vũ lo ôm tiếp viên mà không chịu hát nên nhắc nhở và dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, Mạnh dùng dao đâm Vũ tử vong.

Ngày 22/11, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Mạnh (23 tuổi, quê Đắk Nông) 16 năm tù giam về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chiều 7/5, Mạnh cùng Nguyễn Tấn Vũ (23 tuổi, ngụ phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) và 4 người khác đi nhậu tại TP Bảo Lộc.

Đến 18h cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đến quán karaoke trên đường Lương Thế Vinh (phường 1, TP Bảo Lộc) hát. Trong lúc hát, Mạnh thấy Vũ ôm tiếp viên phục vụ mà không lo hát nên nhắc nhở.

Đâm chết bạn vì không hát karaoke mà lo ôm tiếp viên
Mạnh tại tòa ngày 22/11. Ảnh: CTV.

Sau đó, giữa Mạnh và Vũ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, Mạnh lấy dao để sẵn trên ghế đâm một nhát vào đùi phải của Vũ.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do đứt động mạch đùi dẫn đến mất máu. Sau khi gây án, Mạnh đến Công an tỉnh Lâm Đồng đầu thú.

Kết thúc phiên xử, HĐXX yêu cầu Mạnh phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 159 triệu đồng.

Đâm chết bạn vì không hát karaoke mà lo ôm tiếp viên - 1
Phường 1, TP Bảo Lộc nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)