Pháp luật

Đâm chết bạn nhậu vì được khuyên đừng chạy xe khi say

Tàn bữa tiệc, Bình lấy xe máy định phóng đi thì được 2 người bạn khuyên can không nên điều khiển xe máy khi say xỉn. Không chịu nghe, Bình cãi vã rồi đâm chết bạn.

Tàn bữa tiệc, Bình lấy xe máy định phóng đi thì được 2 người bạn khuyên can không nên điều khiển xe máy khi say xỉn. Không chịu nghe, Bình cãi vã rồi đâm chết bạn.

Đâm chết bạn nhậu vì được khuyên đừng chạy xe khi say

Bị cáo Bình tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, ngày 26/1, Bình cùng bạn bè tổ chức tiệc tất niên trong đó có Phan Tấn Tĩnh, Đống Ngộc Sơn (cùng 26 tuổi, trú huyện Núi Thành).

Sau buổi tiệc, Bình lấy xe máy định đi chơi nhưng được Lĩnh và Sơn can ngăn vì đã say xỉn. Bình không nghe lời can ngăn nên bị Lĩnh đánh một cái vào người.

Bình tức giận lấy dao thủ sẵn trong người đâm vào người Lĩnh và Sơn. Hai người bị bất ngờ nên không kịp né tránh và ngã gục xuống đất.

Sau đó, Bình tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường.

Lĩnh bị đâm tử vong ngay tại chỗ, Sơn bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu mà may mắn được cứu sống.

Tại phiên tòa, Bình tỏ ra ăn năn hối hận và mong muốn có cơ hội được sống để làm lại cuộc đời.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX tuyên phạt Bình phải bồi thường số tiền 135 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

Theo Đ.Thức (Soha/Trí Thức Trẻ)