Pháp luật

Đắk Lắk: Khởi tố 6 đối tượng chặn đường xe tải xin đểu

Sau khi nhậu xong, nhóm 6 đối tượng đã rũ nhau ra Quốc lộ 14C dùng mã tấu chặn xe tải lại xin tiền về nhậu tiếp.

Ngày 24 / 4, thông tin từ Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Lò Văn Sáng (SN 2001), Lò Văn Đào (SN 2004), Hà Văn Hòa (SN 2000), Hà Văn Chuẩn (SN 1995), Hà Văn Thể (SN 1995) và Hà Văn Sơn (SN 1993) đều trú xã Ia Lốp, huyện Ea Súp để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đắk Lắk: Khởi tố 6 đối tượng chặn đường xe tải xin đểu
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 3/4, anh Vũ Văn Hiếu (SN 1972) và anh Nguyễn Ngọc Thành (SN 1968, cùng trú huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển 2 xe ô tô tải vận chuyển hạt điều trên tuyến Quốc lộ 14C. Khi đi qua địa phận xã Ia Lốp xe của anh Thành và anh Hiếu bị nhóm 6 đối tượng trên chặn lại, dùng mã tấu chém vỡ kính xe, buộc 2 tài xế giao nộp 400.000 đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Thành và anh Hiếu đã đến cơ quan Công an huyện Ea Súp trình báo vụ việc. Sau đó, lực lượng Công an huyện Ea Súp đã xác minh và bắt được 6 đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sáng 3/4 sau khi nhậu xong, Sáng nảy sinh ý định đi chặn các xe tải trên quốc lộ 14C xin tiền để về có tiền nhậu tiếp nên đã rủ cả nhóm cùng đi. Sau khi cướp được tiền, Sáng cất giữ và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Mai Cường (Nguoiduatin.vn)