Pháp luật

"Đại gia phá lấu” Phan Thiết bị bắt vì mua bán hóa đơn

Theo điều tra bước đầu, ông Nguyễn Văn Yên đã tham gia vào đường dây chuyên mua bán hóa đơn trái phép, trị giá cả chục tỉ đồng.

Theo điều tra bước đầu, ông Nguyễn Văn Yên đã tham gia vào đường dây chuyên mua bán hóa đơn trái phép, trị giá cả chục tỉ đồng.

Quán phá lấu trên đường Nguyễn Hội, TP Phan Thiết nơi ông Nguyễn Văn Yên cư ngụ bị lực lượng công an canh giữ trong chiều 15-2 để khám xét - Ảnh: NG.NAM

Ngày 15-2, Công an TP Phan Thiết tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với các ông Lê Thanh Hòa (giám đốc Công ty Hoàng Dung, TP Phan Thiết) và Nguyễn Văn Yên (ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Điều tra bước đầu cho thấy Nguyễn Văn Yên chuyên làm “cò”, tìm khách mua hóa đơn cho ông Nguyễn Thanh Hòa.

Những nơi mua hóa đơn (chủ yếu khai thác cát trái phép hợp thức hóa nguồn gốc cát) chi lại cho ông Yên và Hòa trên 10% giá trị trên hóa đơn và số tiền này cả hai chia nhau hưởng lợi.

Tổng số tang vật do lực lượng công an thu giữ cho thấy số tiền ghi trên hóa đơn lên đến trên 10 tỉ đồng, được bán cho nhiều đơn vị ở nhiều tỉnh thành.

Được biết, thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Yên (nhà bán phá lấu trên đường Nguyễn Hội, P.Phú Trinh) giàu lên nhanh chóng, sắm xe hơi đắt tiền khiến nhiều người địa phương gọi ông Yên là “đại gia phá lấu”.

Do đó khi ông Yên bị bắt sáng 15-2, nhiều người dân đến xem, bàn tán về vụ án này.

Khi bắt giữ ông Nguyễn Văn Yên, cơ quan công an còn thu giữ trên người ông Yên một thẻ nhựa ghi tên ông Yên là cán bộ của Viện KSND Tối cao cơ quan đại diện phía Nam. Hiện nay lực lượng công an đang tiến hành xác minh thẻ trên.

Theo Nguyễn Nam (Tuổi Trẻ)