Pháp luật

Đà Nẵng: Một phụ nữ nghe cuộc điện thoại mất đi 3 tỷ

Người phụ nữ ở Đà Nẵng nhận được điện thoại của nhóm người tự xưng là công an, đang điều tra vụ án ma túy. Họ yêu cầu bà nộp 3 tỷ đồng để chứng minh mình trong sạch...

Cơ quan CSĐT - Công an TP. Đà Nẵng cho biết đang làm rõ vụ lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng.

Theo trình báo, giữa tháng 8, bà Nguyễn Thị L (51 tuổi, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) nhận cuộc gọi từ một người phụ nữ tên Thùy Linh. Linh tự xưng mình là nhân viên bưu điện, mời bà L đến nhận thẻ tín dụng đang dư nợ gần 37 triệu đồng của một ngân hàng ở Hà Nội phát hành.

Bà L khẳng định không mở thẻ và giao dịch với ngân hàng trên. Nghe vậy, bà Linh hỏi bà L có muốn làm rõ ai đã sử dụng thông tin để mở thẻ và ghi nợ, thì được người này đồng ý.

Bà Linh giới thiệu bà L cho người đàn ông tên Hoàng, tự xưng là cán bộ công an. Trao đổi qua điện thoại, người đàn ông cho biết sẽ cử cán bộ điều tra là trung úy Võ Thành Hưng làm việc cụ thể.

Đà Nẵng: Một phụ nữ nghe cuộc điện thoại mất đi 3 tỷ
Ảnh minh họa

Qua trao đổi, Hưng biết được bà L có một khoản tiền đang gửi ở ngân hàng. Anh ta nói với bà L số tiền này nghi liên quan đến đường dây mua bán mua túy và hứa giúp đỡ, để chứng minh bà L không phạm tội. 

Lo sợ, bà L đồng ý viết đơn, cam kết không tiết lộ nội dung làm việc với ban chuyên án để đảm bảo bí mật điều tra.

Vài ngày sau, Hưng gọi điện để bà L nói chuyện với một người xưng là Dũng đang làm Viện phó VKSND ở một thành phố lớn. Dũng yêu cầu người phụ nữ này chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ công tác điều tra.

Người này hướng dẫn bà L mở một tài khoản mới, đăng ký số điện thoại quản lý tài khoản, địa chỉ email, tên truy cập do Dũng cung cấp và có sử dụng giao dịch trực tuyến. Bà L sau đó đi thế chấp các sổ tiết kiệm của mình chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản mới mở.

Sau khi chuyển tiền, bà L gọi điện và được Dũng hứa vào Đà Nẵng để hoàn trả các khoản tiền, sau đó cắt đứt liên lạc. Khi nạn nhân đến ngân hàng kiểm tra thì biết được số tiền trên đã chuyển qua dịch vụ ngân hàng điện tử.

Theo Đại tá Trần Văn Long, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP. Đà Nẵng, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại không mới và đã xảy ra nhiều nơi. Tuy nhiên, vẫn có nạn nhân mắc bẫy do nhẹ dạ, cả tin khi bị hù dọa có liên quan đến những hành vi phạm tội như rửa tiền, mua bán ma túy.

Theo Hữu Văn (Thương Hiệu & Công Luận)