Pháp luật

Đã bắt nghi can vụ giết chị vợ bị bại liệt

Sau chưa đầy một ngày xảy ra vụ việc, chiều 5-9, lực lượng công an đã bắt được nghi can sát hại người phụ nữ bị bại liệt

Sau chưa đầy một ngày xảy ra vụ việc, chiều 5-9, lực lượng công an đã bắt được nghi can sát hại người phụ nữ bị bại liệt

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Phước đã gây ra cái chết của chị vợ.

Như Báo Người Lao Động thông tin, kết quả điều tra ban đầu của công an xác định khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4-9, chị Trần Thị Kim C. (32 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) đi làm về đến phòng trọ tại ấp 3, xã Hiệp Phước thì phát hiện chị mình tử vong.

Đã bắt nghi can vụ giết chị vợ bị bại liệt - Ảnh 1.

Khu vực nơi phát hiện vụ việc người phụ nữ tàn tật bị hại chết

Nạn nhân là chị Trần Thị Cẩm T. (36 tuổi) nằm chết bên vũng máu, cơ thể có nhiều thương tích.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân bị sát hại bằng cây phơi đồ.

Hàng xóm cho biết chị T. bị bại liệt, mới từ tỉnh Đắk Lắk xuống ở cùng vợ chồng em gái tại phòng trọ.

Vì không thể tự đi vệ sinh nên chị T. thường gây mất vệ sinh phòng trọ và bị em rể chửi mắng, đánh đập.

Theo X.Hoàng (Nld.com.vn)