Pháp luật

Cựu trưởng công an xã nổ súng doạ hàng xóm

Mâu thuẫn với gia đình hàng xóm, nguyên Trưởng Công an xã Tân Phong (huyện Cai Lậy) lấy súng bắn lên trời nhiều phát, sau đó mang tang vật đến công an xã giao nộp.

Sáng 4/7, Công an huyện Cai Lậy cho biết nơi đây đã lập biên bản, tạm giữ khẩu súng rulo và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Tiền Giang để làm rõ hành vi Tàng trữ và Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép đối với ông Trần Văn Tám.

Cảnh sát cho biết tối 5 ngày trước (29/6), ông Tám xảy ra mâu thuẫn với gia đình hàng xóm và bất ngờ dùng súng rulo bắn nhiều phát lên trời. Người dân phát hiện sự việc đã trình báo công an xã.

"Sau khi nổ súng, ông Tám tự nguyện mang khẩu súng đến công an xã giao nộp”, lãnh đạo Công an huyện Cai Lậy nói và cho biết ông Tám từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Tân Phong và đã nghỉ hưu.

Ông Tám khai nhận khẩu súng của cha ruột, là cán bộ nghỉ hưu để lại. Cảnh sát đang làm rõ nguồn gốc khẩu súng và xử lý vụ việc theo quy định.

Cựu trưởng công an xã nổ súng doạ hàng xóm
Xã Tân Phong (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Google Maps. 

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)