Pháp luật

Cựu phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội hầu tòa

Ông Nguyệt bị xác định có nhiều chỉ đạo sai quy định của nhà nước, gây thiệt hại và tham ô hơn 90 tỷ đồng.

Sáng 6/12, TAND Hà Nội bắt đầu phiên xử sơ thẩm xét xử ông Phan Minh Nguyệt (55 tuổi, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp - Hadico, cựu phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Tham ô tài sản.

Cùng hầu tòa với bị cáo Nguyệt có năm đồng phạm là các cán bộ dưới quyền, gồm: Nguyễn Thị Huyền Hảo (nguyên kế toán trưởng), Đặng Thị Thanh Tâm (cựu giám đốc xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm), Đỗ Văn Hảo (cựu phó tổng giám đốc), Dương Thị Chinh (kế toán trưởng xí nghiệp Từ Liêm) và Nguyễn Trọng Hùng (nguyên giám đốc xí nghiệp Bắc Hà).

Ông Hảo, bà Chinh, Tâm bị cáo buộc phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Hùng bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tham gia tố tụng có khoảng 200 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cùng 10 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày (6-8/12). Theo khung hình phạt truy tố, mức án ông Nguyệt phải đối mặt có thể lên tới án tử hình.

Cựu phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội hầu tòa
Ông Nguyệt, hàng trên cùng, bên trái và các đồng phạm tại tòa sơ thẩm.

Cáo trạng công bố tại tòa thể hiện, tháng 12/2011, bà Tâm trình ông Nguyệt phương án tháo dỡ khu nhà kho trên lô đất Trạm máy kéo 8.400m2 (trong tổng số diện tích hơn 400.000 m2 mà Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm được giao). Mục đích là xây mới 14 gian kiốt và 114 gian nhà cấp bốn cho cán bộ nhân viên thuê bằng nguồn vốn do xí nghiệp huy động.

Ông Nguyệt bàn bạc với bị cáo Hảo và Tâm ra giá thuê mỗi căn nhà 500 triệu đồng. 100 gian được ký hợp đồng cho thuê và thu tiền của 138 người với 46,8 tỷ đồng. Trong số tiền này, ông Nguyệt sử dụng cá nhân gần 18 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, sai phạm trên đã vi phạm quy định Luật Đất đai, Luật Xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Ngoài ra, ông Nguyệt còn bị cáo buộc chỉ đạo Xí nghiệp Thanh Trì cải tạo khu tập thể Lĩnh Nam để sửa chữa, xây dựng 58 gian nhà cấp bốn…Tổng số tiền thu 2,3 tỷ đồng song đã để ngoài sổ sách.

Theo cơ quan công tố, từ cuối năm 2009 đến 2014, ông Nguyệt chỉ đạo kế toán trưởng Hảo, giám đốc các xí nghiệp thành viên và cán bộ dưới quyền lập khống chứng từ, rút tiền từ nguồn vốn phục vụ sản xuất và bình ổn giá của Hadico để đưa cho mình hơn 40 tỷ đồng.

Trước khi vụ án được khởi tố, ông Nguyệt đã hoàn lại 25 tỷ đồng. 15 tỷ đồng còn lại tham ô, gia đình ông Nguyệt đã khắc phục xong.

Ở tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ông Nguyệt bị xác định gây thiệt hại gần 46 tỷ đồng. Sau khi đối trừ, số tiền còn gần 18 tỷ đồng và gia đình cũng khắc phục gần hết.

Theo Việt Dũng (Tri Thức Trực Tuyến)