Pháp luật

Cướp ngân hàng ở Bắc Giang: 'Em không nghĩ được nhiều tiền thế'!

Tại cơ quan điều tra, đối tượng thú nhận, không ngờ cướp được nhiều tiền thế. Minh khai, do thiếu nợ nên nảy ý định mang súng cướp ngân hàng.

Trao đổi với PV, Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ dùng súng cướp ngân hàng Agribank ở TP.Bắc Giang.

Đối tượng là Nguyễn Đức Minh (SN 1983, trú tại xã Đồng Sơn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tại cơ quan điều tra, Minh khai, bản thân làm nghề buôn bán xe ô tô cũ, nhưng công việc làm ăn thường xuyên thua lỗ dẫn đến nợ nần. Thời gian gần đây, do túng quẫn, Minh đã nảy ý định cướp tài sản để lấy tiền trả nợ.

“Em còn nợ ngân hàng khoảng hơn 300 triệu đồng. Nợ bên ngoài hơn 100 triệu, nhưng số nợ bên ngoài thì em có thể trang trải, trả dần dần được. Còn số nợ ngân hàng thì bí quá. Em không biết phải làm thế nào, nghĩ rằng chỉ có cướp của ngân hàng là nhanh”, Minh thú nhận.

Cướp ngân hàng ở Bắc Giang: 'Em không nghĩ được nhiều tiền thế'!
Đối tượng Nguyễn Đức Minh khai, túng quá nên cướp ngân hàng (Ảnh: Nguyễn Hường). 

Đối tượng cũng khai: “Thú thực, em không nghĩ là cướp được nhiều tiền thế. Em chỉ cần khoảng 400 triệu để trả nợ. Thấy nhân viên ngân hàng đút tiền vào đầy túi là em thôi, không lấy thêm nữa, bỏ lại 1 cọc bên ngoài. Sau đó, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi hiện trường”, nghi phạm thổ lộ.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền Minh cướp được khoảng 1,1 tỷ đồng. Sau khi gây án, đối tượng giấu 560 triệu đồng ở khu vườn tại nhà mẹ vợ ở xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, Bắc Giang và để hơn 320 triệu đồng trên xe ô tô của mình, số còn lại Minh mang đi trả nợ và tiêu xài.

Đến thời điểm này, cảnh sát đã thu hồi được 1tỷ 80 triệu đồng.

Khẩu súng Minh dùng để đe dọa nhân viên ngân hàng là khẩu súng nhựa bắn đạn bi và quả mìn là giả, do Minh tự lắp ghép từ những đồ dùng trong nhà cho giống mô hình quả mìn thật.

Như vậy là chỉ sau chưa đầy 20 tiếng đồng hồ vụ cướp ngân hàng xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp với Công an TP.Bắc Giang và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ được đối tượng gây án.

Cướp ngân hàng ở Bắc Giang: 'Em không nghĩ được nhiều tiền thế'! - 1
Đối tượng Minh (ngoài cùng bên phải) đang khai về cách làm giả quả mìn để mang đi gây án. (Ảnh: Nguyễn Hường).

Trước đó, như tin đã đưa, chiều ngày 26/1, trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xảy ra một vụ cướp ngân hàng táo tợn giữa ban ngày khiến dư luận xôn xao.

Thông tin ban đầu cho thấy, đối tượng nam giới đeo găng tay, bịt mặt, mang một vật nghi là súng, tiến vào khống chế các nhân viên ngân hàng Agribank, chi nhánh Dĩnh Kế cướp đi một số tiền.

Tại đây, đối tượng đưa ra một mảnh giấy và đe dọa các nhân viên phải lấy tiền cho vào chiếc túi đưa cho hắn, nếu không thì hắn dọa sẽ cho nổ mìn. Trước tình huống đó, các nhân viên lo sợ nên đã làm theo. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, ghi lời khai của nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng.

Theo Nguyễn Hường (Nld.com.vn)