Pháp luật

Cướp giật trong khu công nghiệp ở Biên Hòa

Công an đã tung các trinh sát vào cuộc, khoanh vùng các băng nhóm cướp, cướp giật trong khu công nghiệp giữa ban ngày để triệt phá.

Công an đã tung các trinh sát vào cuộc, khoanh vùng các băng nhóm cướp, cướp giật trong khu công nghiệp giữa ban ngày để triệt phá.

Cướp giật táo tợn giữa ban ngày

Ngày 15/8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ Hồ Ngọc Sơn (20 tuổi, quê Hà Tĩnh), một trong hai nghi can thực hiện vụ cướp táo tợn giữa ban ngày tại KCN Amata (phường Long Bình, TP Biên Hòa) khiến một người bị thương.

Trước đó, trưa 3/8, anh Trần Minh Nhựt (ngụ TP Biên Hòa) nhận tin nhắn của một thanh niên hỏi mua hàng online và hai bên hẹn đến cổng KCN Amata để trao đổi. Sau đó anh đi xe máy đến điểm hẹn. Khi gặp nhau, người này dẫn anh Nhựt đi vào con đường cách cổng KCN khoảng 500 m thì gặp một thanh niên khác. Tại đây, một người đẩy anh ngã xuống đường, người còn lại dùng dao kề cổ yêu cầu đưa bóp tiền, điện thoại và chìa khóa xe.

Khi anh kháng cự thì bị đâm nhiều nhát vào người. Bọn cướp nhanh chóng tẩu thoát cùng chiếc iPhone của nạn nhân.

Sau một thời gian truy tìm, Đội “hiệp sĩ” TP Biên Hòa kết hợp cùng Đội hình sự Công an TP Biên Hòa bắt giữ Hồ Ngọc Sơn và đang truy bắt đồng phạm còn lại.

Cuop giat trong khu cong nghiep o Bien Hoa hinh anh 1

Hồ Ngọc Sơn bị bắt về hành vi cướp trong khu công nghiệp.

Mới đây, ngày 1/8, chị Hoa (đổi tên, công nhân) đi làm về đến trước Công ty Grobest Landfoud (đường số 6A, KCN Biên Hòa 2) thì bị hai thanh niên đi xe Exciter áp sát giật điện thoại trong túi quần. Chị tri hô, đuổi theo thì bị lạc tay lái, ngã văng vào cột điện bên đường, bị gãy chân phải vào BV Chợ Rẫy điều trị.

Còn chị Lê Hằng khi chạy xe đi đón em đi làm trong KCN Biên Hòa 2 thì bị hai thanh niên ép sát giật chiếc iPhone 7 trong túi quần…

Tung trinh sát vào cuộc

Theo trung tá Châu Văn Sang, Đội trưởng Đội hình sự Công an TP Biên Hòa, đang rộ tình trạng cướp, cướp giật gây tâm lý lo lắng cho người dân, nhất là công nhân. Gần đây Công an TP Biên Hòa tiếp nhận khoảng sáu vụ cướp, cướp giật trên địa bàn KCN, còn một số vụ nạn nhân không trình báo.

Công an nhận thấy các đối tượng gây án nắm bắt được quy luật, tìm hiểu rõ đoạn đường gây án để nhanh chóng tẩu thoát khi bị truy đuổi.

“Các vụ cướp giật chủ yếu vào ban ngày, lúc công nhân đang làm việc nên một số con đường trong KCN khá vắng vẻ. Lực lượng hình sự nhận thấy có ít nhất ba nhóm thực hiện các vụ cướp giật trên địa bàn KCN” - ông Sang thông tin.

Cuop giat trong khu cong nghiep o Bien Hoa hinh anh 2

Công nhân Hoa đuổi theo tên cướp giật bị tai nạn. 

Cũng theo ông Sang, đơn vị đã nhận chỉ đạo triệt phá và công an đã tung trinh sát vào cuộc.

“Bước đầu trinh sát đã khoanh vùng các đối tượng, đặc điểm, phương thức hoạt động của bọn tội phạm. Trinh sát sẽ kết hợp với lực lượng công an các đồn KCN có kế hoạch mai phục, truy bắt để nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự trong các KCN…” - trung tá Sang nói.

Ông cũng khuyến cáo để tránh trở thành nạn nhân của các vụ cướp giật, người dân hạn chế đeo túi xách bên người hoặc treo trên xe máy; khi nghe điện thoại nên tấp vào lề đường, không nên để điện thoại trong túi quần thò ra bên ngoài, tránh những đoạn đường tối, vắng người.

Theo ông Cao Tiến Sỹ, Trưởng ban Quản lý các KCN Đồng Nai, để ngăn ngừa tội phạm, Ban quản lý đã đề nghị công an cung cấp số điện thoại đường dây nóng và thông tin các vụ cướp, cướp giật, phương thức hoạt động… để tuyên truyền cho công nhân.

Trong thời gian tới, Ban quản lý đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra, kết hợp với đội bảo vệ KCN ngăn ngừa tình trạng cướp giật để người lao động an tâm.

Theo Vũ Hội (Pháp Luật TPHCM)