Pháp luật

Cướp giật ở Sài Gòn đạp xe cảnh sát vào dải phân cách để tẩu thoát

Giật được điện thoại của anh Đại, Tấn rồ ga tẩu thoát. Anh ta chạy với tốc độ cao 100 km/h, nhiều lần đạp cảnh sát va vào dải phân cách.

Ngày 18/12, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam (PC45) Công an TP.HCM đã bàn giao Trần Văn Tấn (18 tuổi), Nguyễn Trần Nhựt Nam (17 tuổi) đều ở quận 4 cho Công an quận 7 điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Cướp giật ở Sài Gòn đạp xe cảnh sát vào dải phân cách để tẩu thoát
Tấn bị bắt sau khi đạp trinh sát va vào giải phân cách. Ảnh: C.A.

Theo cơ quan điều tra, 2 nghi phạm trên có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và nghiện ma túy đá nặng. Chúng thường xuyên cướp giật tài sản của người đi đường ở địa bàn quận 7.

21h hôm 16/12, tổ trinh sát tuần tra phát hiện 2 thanh niên trên điều khiển xe máy lòng vòng qua nhiều tuyến đường ở địa bàn quận 7 tìm người sơ hở để ra tay cướp giật tài sản.

Gần 22h cùng ngày, thấy anh Đại (47 tuổi) đang nghe điện thoại tại giao lộ Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Tấn áp sát để Nam ngồi sau giật điện thoại của anh này rồi tẩu thoát. Thấy vậy các trinh sát tăng ga truy đuổi theo.

Gã trai cầm lái đã đổ dốc cầu Kinh Tẻ (hướng từ quận 7 về quận 4) với tốc độ trên 100 km/h. Chúng liên tục manh động, táo tợn ép và đạp những người làm nhiệm vụ va vào dải phân cách.

Truy đuổi được 6 km, qua nhiều tuyến đường, đến trước số 26 Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, tổ tuần tra khống chế Tấn, Nam cùng tang vật. Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cướp giật ở Sài Gòn đạp xe cảnh sát vào dải phân cách để tẩu thoát - 1
Vị trí 2 thanh niên giật điện thoại của anh Đại. Ảnh: Google Maps.

Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)